ĐT Việt Nam nên “xử lý” CĐV Malaysia thế nào?

Đoàn Dự |

Tối mai, rất có thể CĐV Malaysia sẽ lại mang pháo sáng, tia laser ra “phá” ĐT Việt Nam. Vậy thầy trò HLV Miura nên làm thế nào?

Là người từng bị CĐV Malaysia chiếu tia laser cũng tại 1 trận lượt đi Bán kết AFF Cup (2010) nên Tấn Trường hiểu rất rõ tác hại của món “vũ khí” này. Cựu thủ môn ĐT Việt Nam đưa ra lời khuyên:

“Tôi nghĩ đấy là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần có sự khiếu nại mạnh mẽ lên trọng tài điều khiển trận đấu. Cuộc chơi cần phải được diễn ra một cách công bằng.

Trong trận Chung kết đá với Indonesia, các cổ động viên Malaysia cũng tái diễn những hành động tương tự khiến cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội.

Họ chỉ chịu vào sân sau 5 phút gián đoạn khi việc chiếu đèn laser ngừng diễn ra” – trích Zing.vn.

Tấn Trường từng bị thủng lưới 1 bàn vì bị CĐV Malaysia chiếu tia laser

Tấn Trường từng bị thủng lưới 1 bàn vì bị CĐV Malaysia chiếu tia laser

Trên thế giới, đã có không ít đội bóng phản ứng mạnh mẽ khi bị khán giả đối xử tệ và chính các trọng tài cũng sẽ chủ động cho dừng trận đấu nếu mọi chuyện đi quá giới hạn.

Như ở vòng 37 Serie A mùa 2012/13, trận cầu đinh giữa AC Milan với AS Roma đã phải tạm dừng. Nguyên nhân là vì khán giả AS Roma đã có hành vi phân biệt chủng tộc với Balotelli.

Chỉ khi các khán đài trở nên yên lặng và “lịch sự”, Vua áo đen mới cho tiếp tục trận đấu và Roma sau đó cũng phải nộp phạt 50.000 euro.

Tất nhiên việc cầu thủ phản ứng lại CĐV khi bị đối xử tệ là không được khuyến khích. Có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia bóng đá trên thế giới về vấn đề này.

Tựu chung, tất cả đều cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về các trọng tài, chứ không phải khuyến khích cầu thủ, đội bóng có những hành vi đi quá giới hạn.

"Trọng tài có thể dừng trận đấu. Họ có quyền này một khi có hành vi phân biệt chủng tộc. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá" – Chủ tịch UEFA - Michel Platini khẳng định.

Chủ tịch UEFA - Michel Platini

Chủ tịch UEFA - Michel Platini

Trở lại với trận đấu sắp tới giữa Việt Nam gặp Malaysia, các cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới chưa có nhiều tuyên bố mạnh mẽ chống lại pháo sáng và tia laser.

Tuy nhiên nếu gặp phải tình trạng này, ĐT Việt Nam thiết nghĩ có thể kiến nghị tới trọng tài để được chơi bóng trong tình trạng công bằng, an toàn hơn.

Bởi dù có nỗ lực, quyết tâm cách mấy, các cầu thủ cũng không thể thi đấu tốt khi bị tia laser gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, còn pháo sáng làm ảnh hưởng sự tập trung!

ĐT Việt Nam đã rất nỗ lực, quyết tâm và xứng đáng được chơi một trận cầu công bằng

ĐT Việt Nam đã rất nỗ lực, quyết tâm và xứng đáng được chơi một trận cầu công bằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại