HLV Miura đối phó với trò “chơi xấu” của Malaysia thế nào?

Tùng Lâm |

Trước những khó khăn mà Malaysia tạo ra cho ĐT Việt Nam, HLV Miura đã tự tìm cách ứng xử của riêng mình.

Nổi cáu kiểu Mourinho

Có 2 lí do để HLV Miura bực tức trước khi ĐT Việt Nam sang Malaysia. Một là lịch trình của ĐT bị hoãn do LĐBĐ nước bạn viện cớ mưa lớn và không kịp chuẩn bị sân tập. Lí do còn lại là sự thay đổi đột ngột SVĐ cho trận BK.

Cho dù Tổng thư ký VFF có khẳng định lịch trình mới đã được HLV Miura đồng ý thì chiến lược gia người Nhật vẫn nổi cáu. Sau cơn bực tức, ông Miura im lặng trước báo giới với lí do “tập trung cho trận BK”.

HLV Miura đã dùng cách thức tương tự Mourinho trước trận BK

HLV Miura đã dùng cách thức tương tự Mourinho trước trận BK

Vậy là các phóng viên phải thắc mắc và dò hỏi nguyên nhân HLV Miura nổi nóng suốt mấy ngày liền. Còn những tuyển thủ thì có được khoảng thời gian yên tĩnh tập luyện chờ đại chiến.

Cách thu hút sự chú ý về mình và giảm áp lực đến các học trò của chiến lược gia người Nhật rất giống kiểu Mourinho hay làm.

Im lặng & “tung hỏa mù” đúng lúc

Vài ngày qua, phía Malaysia rất tích cực đăng đàn. HLV Dollah Salleh tuyên bố muốn thắng cách biệt 2-3 bàn. Chân sút Safee Sali tự tin sẽ nổ súng. Báo giới Malaysia liên tục nói về đoàn quân của ông Miura, khen chê lẫn lộn.

Người Malaysia rất tự tin trước trận đấu

Người Malaysia rất tự tin trước trận đấu

Tất cả tạo nên một bầu không khí sục sôi trước đại chiến. Có người đã chờ đợi những thành viên của ĐT Việt Nam “phản pháo”.

HLV Miura chọn cách im lặng. Sau buổi tập hôm thứ 5, chiến lược gia người Nhật Bản ra thẳng xe để nghỉ ngơi và để ông trưởng đoàn Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn.

HLV Miura nghỉ ngơi trên xe, không trả lời phỏng vấn

HLV Miura nghỉ ngơi trên xe, không trả lời phỏng vấn

Sự im lặng của HLV Miura giúp cho ĐT Việt Nam giữ được bầu không khí ổn định, tránh sa đà vào các cuộc đấu khẩu, bỏ ngoài tai những “bài” khiêu khích của đối thủ.

Trước buổi họp báo chung với Malaysia, có thông tin nói rằng "trinh sát" đã theo dõi được buổi tập kín của thầy trò ông Miura, qua đó nắm được ý định chơi tấn công của chúng ta.

Thông tin này càng được khẳng định khi HLV đội bạn tuyên bố không tin Việt Nam dám chơi phòng ngự ở trận BK.

Buổi tập kín của ĐT Việt Nam dường như đã bị Malaysia theo dõi

Buổi tập kín của ĐT Việt Nam dường như đã bị Malaysia theo dõi

HLV Miura cũng không né tránh về chiến thuật mà lại nói khá rõ ràng: "Tất nhiên là chúng tôi muốn tiến thẳng đến trận chung kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ngay tại Malaysia, chiếm lợi thế trước khi về Việt Nam đá trận lượt về".

Cách nói của ông thầy người Nhật hẳn khiến đối thủ chưng hửng. Họ sẽ lo lắng không biết liệu HLV Miura có chơi trò "nói vậy mà không phải vậy".

Cho đến khi trận đấu diễn ra, ý định thực của HLV Miura vẫn là bí ẩn với người Mã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại