"Đột nhập" nhà Công Phượng dịp Tết âm lịch

Triệu Mẫn |

Cũng như nhiều người dân khác tại vùng quê Đô Lương, Nghệ An, gia đình Công Phượng đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết.

Đến nhà Công Phượng vào ngày 28 Tết, người ta đã thấy không khí rộn ràng, tất bật sửa soạn của cả gia đình chuẩn bị cho dịp lễ sắp tới.


Ngay từ ngoài ngõ cho đến sân nhà Công Phượng đã được dọn dẹp, quét tước cực kì sạch sẽ để đón Tết.

Ngay từ ngoài ngõ cho đến sân nhà Công Phượng đã được dọn dẹp, quét tước cực kì sạch sẽ để đón Tết.


Ngôi nhà của anh đã được xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Không khí Tết bắt đầu thì cây quất sai trĩu quả trước cửa nhà. Theo tiết lộ từ ông Bảy, bố Công Phượng thì đó là món quà của một người bạn tặng gia đình.

Ngôi nhà của anh đã được xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Không khí Tết bắt đầu thì cây quất sai trĩu quả trước cửa nhà. Theo tiết lộ từ ông Bảy, bố Công Phượng thì đó là món quà của một người bạn tặng gia đình.


Ông Nguyễn Công Bảy tất bật với nhiệm vụ quét dọn nhà cửa.

Ông Nguyễn Công Bảy tất bật với nhiệm vụ quét dọn nhà cửa.


Theo lời ông Bảy thì năm nay thời tiết không thuận lợi, việc đồng áng của gia đình gặp khó khăn do cây mạ gieo chết hết phải làm lại từ đầu nên mãi đến 28, cả nhà mới sắm sửa được cho Tết.

Theo lời ông Bảy thì năm nay thời tiết không thuận lợi, việc đồng áng của gia đình gặp khó khăn do cây mạ gieo chết hết phải làm lại từ đầu nên mãi đến 28, cả nhà mới sắm sửa được cho Tết.


Cũng như mọi năm, Tết năm nay bố mẹ Công Phượng tổ chức đón Tết bình thường, vui vẻ ấm cúng. Mặc dù các anh của Phượng ở miền Nam không thể về ăn Tết nhưng cả nhà vẫn có những niềm vui khác như việc chàng tiền đạo này sắp tới sẽ có cơ hội chơi bóng tại nước ngoài.

Cũng như mọi năm, Tết năm nay bố mẹ Công Phượng tổ chức đón Tết bình thường, vui vẻ ấm cúng. Mặc dù các anh của Phượng ở miền Nam không thể về ăn Tết nhưng cả nhà vẫn có những niềm vui khác như việc chàng tiền đạo này sắp tới sẽ có cơ hội chơi bóng tại nước ngoài.


Ông Bảy hồ hởi chia sẻ: Công Phượng thích ăn món cá biển mà dân quê thường gọi là cá trích. Mọi năm về nhà, anh vẫn luôn dặn mẹ mua để ăn.

Ông Bảy hồ hởi chia sẻ: Công Phượng thích ăn món cá biển mà dân quê thường gọi là cá trích. Mọi năm về nhà, anh vẫn luôn dặn mẹ mua để ăn.


Em gái Công Phượng tất bật dọn rửa chén bát.

Em gái Công Phượng tất bật dọn rửa chén bát.


Bà Hoa, mẹ Công Phượng vừa rót nước vừa tiết lộ con trai có nhiều bạn bè, Phượng hòa đồng và chơi với tất cả mọi người. Ngoài ra, tiền đạo này cũng hay tụ họp bạn bè vào ngày 28 Tết để ăn tất niên chào năm cũ.

Bà Hoa, mẹ Công Phượng vừa rót nước vừa tiết lộ con trai có nhiều bạn bè, Phượng hòa đồng và chơi với tất cả mọi người. Ngoài ra, tiền đạo này cũng hay tụ họp bạn bè vào ngày 28 Tết để ăn tất niên chào năm cũ.


Góc đựng những món quà lưu niệm từ NHM của Phượng. Vào dịp Tết, anh thường có thói quen đi chúc Tết những nhà hàng xóm, anh em vào ngày mùng 2 rồi sau đó gặp gỡ bạn bè.

Góc đựng những món quà lưu niệm từ NHM của Phượng. Vào dịp Tết, anh thường có thói quen đi chúc Tết những nhà hàng xóm, anh em vào ngày mùng 2 rồi sau đó gặp gỡ bạn bè.


Góc nhỏ chứa đựng kỉ niệm của Công Phượng với những bức ảnh từ khi còn học ở Gia Lai và các bức tranh được vẽ tặng.

Góc nhỏ chứa đựng kỉ niệm của Công Phượng với những bức ảnh từ khi còn học ở Gia Lai và các bức tranh được vẽ tặng.


Chiếc tủ đựng cúp của Công Phượng từ khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp đến nay.

Chiếc tủ đựng cúp của Công Phượng từ khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp đến nay.


Một chiếc cúp được để ở góc khác của căn nhà.

Một chiếc cúp được để ở góc khác của căn nhà.


Bánh chưng và bánh tét đã được chuẩn bị sẵn sàng đón Tết. Công Phượng không hề có những sở thích quá đặc biệt trong ngày Tết, vì gia đình ngày xưa rất khó khăn nên anh luôn làm theo lời bố mẹ, chẳng kén chọn trong ăn uống bất cứ dịp nào.

Bánh chưng và bánh tét đã được chuẩn bị sẵn sàng đón Tết. Công Phượng không hề có những sở thích quá đặc biệt trong ngày Tết, vì gia đình ngày xưa rất khó khăn nên anh luôn làm theo lời bố mẹ, chẳng kén chọn trong ăn uống bất cứ dịp nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại