Dortmund chưa đá đã run, Bayern tự tin có được chiến thắng

Trần Chân (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Không dùng nhưng ngôn từ mang tính tự tin thái quá, HLV của Dortmund tỏ ra khá khiêm tốn trong từng “lời ăn tiếng nói” của mình. Với cá nhân HLV Juergen Klopp thì ông coi trận chung kết Champions League đã là một thành công lớn của đội bóng.

Dortmund

HLV Jurgen Klopp

“Điều bất ngờ nhất mà Dortmund làm được là giành được quyền vào chơi trận chung kết. Không dễ để có mặt ở Wembley ngày hôm nay hoặc như việc tiến vào đến chung kết đôi ba lần như Barca, Bayern hay Real vẫn thường làm. Những ai từng trải qua những thử thách ở Champions League đều hiểu vêệc này khó khăn đến nhường nào. Vậy nên chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thử sức mình thêm vài lần nữa trong tương lai. Còn thành công hay không thì tôi không dám chắc”.


	HLV Jurgen Klopp không quá tự tin vào chiến thắng của đội nhà

HLV Jurgen Klopp không quá tự tin vào chiến thắng của đội nhà

“Trong đội hình Dortmund có rất ít cầu thủ từng trải qua thực tế này. Dù có hay không có áp lưc thì chúng tôi cũng không phải là ứng cử viên cho chức vô địch. Chuyện đó giống như điều hiển nhiên vậy”.

Tuy nhiên, HLV trưởng của Dortmund vẫn muốn các cầu thủ thi đấu bằng hết khả năng của mình qua một hình ảnh ví von: “Nhiều người đã từng thử trèo lên đến đỉnh Everest, nhưng cũng có không ít người không thể về tới đích dù chỉ còn cách mục tiêu của mình 10m. Nhưng ít ra họ cũng đã thử và đã cố gắng để chinh phục mục tiêu của mình. Vậy thì chúng tôi cũng cố gắng thử một lần xem sao”.

Kevin Grosskreutz

Khá giống với ông thầy của mình, tiền vệ Kevin Grosskreutz cũng tỏ ra dè dặt trong việc nói chiếc cúp vô địch Champions League.

"Chúng tôi luôn bị xem là đội bóng dưới cơ trong cuộc chiến Champions League năm nay. Nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi hiểu rõ khả năng của Dortmund và biết chúng tôi có thể làm được những gì. Rõ ràng, chúng tôi muốn có được chiếc cúp vô địch. Đó là món quà đặc biệt ý nghĩa với những CĐV".

Bayern Munich

HLV Jupp Heynckes

Trận đấu vào đêm nay sẽ là cơ hội cuối cùng cho HLV Jupp Heynckes trên bước đường chinh phục đỉnh cao. Ông đã thất bại ở mùa trước và nay là cơ hội để làm lại. Nói về trận đấu này, nhà cầm quân 68 tuổi, người sẽ rời Bayern ở hè này, tỏ rõ quyết tâm, cũng bởi ông hiểu mình sẽ không còn cơ hội vươn đến đỉnh cao Champions League nữa.

“Thứ Bảy tuần trước là trận đấu cuối cùng tại Bundesliga của tôi và trận đấu phía trước cũng là dịp cuối cùng tôi có thể chinh phục một danh hiệu nào đó. Vì thế tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này”.


	HLV Jupp Heynckes muốn có được những kỉ niệm đẹp nhất trước khi chia tay Bayern

HLV Jupp Heynckes muốn có được những kỉ niệm đẹp nhất trước khi chia tay Bayern

“Tôi luôn lạc quan, và nghĩ rằng đội bóng của mình có thể chinh phục được đỉnh vinh quang. Trước khi gặp Juventus rồi Barcelona, tôi cũng nói với các cầu thủ như thế, dù biết Bayern không phải ứng viên vô địch. Nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh, gắn kết”.

Philipp Lahm

Về phần chàng thủ quân của Bayern - Philipp Lahm, anh không có nhiều những tuyên bố hùng hồn như kiểu: Chúng tôi sẽ đè bẹp đối thủ, Bayern sẽ giành chiến thắng vang dội… Thay vào đó, hậu vệ kỳ cựu của “Hùm xám” chỉ nói về tương lai tươi sáng của Bayern một cách khá nhẹ nhàng.

“Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 năm chúng tôi được quyền vào chơi trận chung kết Champions League. Và tôi cũng tin vào một tương lai Bayern sẽ tiếp tục được chơi trận cuối cùng trong những năm tiếp theo”.

“Nói một cách khách quan, không có bất kỳ điều gì đảm bảo cho chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay. Nhưng nếu bạn nhìn vào quá khứ và nhìn vào những gì chúng tôi làm được ở thời điểm hiện tại, đó là một bước tiến lớn của đội bóng. Bayern đã trưởng thành lên rất nhiều và chúng tôi đang phát triển tốt, các cầu thủ đều đạt đến độ chín. Vậy tại sao Bayern không thể giành chiến thắng?”

Thomas Muller

Chàng tiền vệ trẻ người Đức tỏ ra khá tự tin trước trận đấu này và có vẻ như anh tin chắc đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng. Muller cho biết: “Tôi không hề cảm thấy lo lắng hay hồi hộp giống như hai trận chung kết trước đây tôi từng tham dự. Tôi cảm thấy đây là một trận chung kết hoàn toàn bình thường. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rõ mình cần thứ gì trong trận chung kết và sẽ thi đấu hết mình để có được điều đó”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại