Đối đầu Công Vinh, Công Phượng ngã dúi dụi

S.N |

Ngay ở buổi đầu tiên cùng ĐTVN, Công Phượng đã phải cạnh tranh suất đá chính rất quyết liệt với các đàn anh của mình, trong đó có nhiều pha tranh chấp bóng "nảy lửa" với Công Vinh.

Phải đến chiều 30/9, Công Phượng mới có buổi tập đầu tiên cùng ĐTVN. Do nhiều lần được lên tuyển dưới thời HLV Miura nên tiền đạo đang khoác áo HAGL đã hoà nhập rất nhanh với các giáo án của HLV Miura.

Tuy nhiên, khác với ở đội tuyển U23, ở ĐTVN Công Phượng phải cạnh tranh vị trí với các đàn anh có kinh nghiệm hơn mình, ngay trong buổi tập.

Không biết vô tình hay cố ý, HLV Miura đã khéo sắp xếp cho Công Vinh và Công Phượng ở 2 đội khác nhau, mỗi đội chỉ có 4-5 cầu thủ đá đối kháng trên 1/3 sân.

Ở màn đối kháng này, Công Vinh và Công Phượng liên tục có những pha chạm trán với nhau. Đặc biệt, có những tình huống 2 cầu thủ là đồng hương của nhau đã có pha đua tốc độ.

Công Phượng vốn là cầu thủ có khả năng tăng tốc, dốc bóng rất nhanh, nhưng trước đàn anh Công Vinh có nhiều kinh nghiệm hơn, đã phải chịu thua.

Thậm chí, có tình huống tiền đạo CLB HAGL còn ngã dúi dụi khi không tì đè được với chân sút đang được xem là số 1 Việt Nam hiện tại.

Chắc chắn những buổi tập tới, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các tiền đạo còn lại như Hồng Quân, Văn Quyết, Đình Tùng, Văn Thắng... mới có xuất đá chính trong 2 trận gặp Iraq và Thái Lan tới đây.

Liên quan đến buổi tập của ĐTVN chiều nay, tân binh Đặng Văn Robert đã tập cùng các đồng đội ngay khi có mặt. Cầu thủ đang khoác áo B.Bình Dương đã hoà nhập rất nhanh với lối chơi của đội tuyển.

HLV Miura chủ yếu cho các học trò luyện bài phối hợp nhóm ở cự ly ngắn. Ngay cả những bài đối kháng các cầu thủ cũng chỉ được đá ít chạm.

Ngoài ra, ông thầy người Nhật Bản đã đưa ra bài tập tranh chấp 50-50, để các học trò tự tin hơn khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại