Đội bóng Pháp mà Công Phượng có thể đầu quân chỉ là "hàng lởm"

Lupo |

Cơ hội đến với đất nước của những Zidane, Platini, Henry đang mở ra với Công Phượng nhưng không phải như mơ!

Theo chia sẻ của HLV Graechen, Học viện JMG toàn cầu đang xúc tiến việc mua lại đội bóng Paris FC của Pháp. Trong tương lai, đây sẽ là nơi JMG giới thiệu các sản phẩm của mình.

Nhiều người tin rằng, khả năng Công Phượng được đến với CLB này là không nhỏ. Bởi anh là một cầu thủ ưu tú thuộc lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG.

Tại Pháp, Paris FC rất nhỏ bé nếu đem so sánh với đội bóng hàng xóm lắm tiền nhiều của PSG. Trong quá khứ, 2 CLB này từng chung sống dưới cái tên PSG. Năm 1972, dưới áp lực của thành phố, đội bóng bị chia thành Paris FC và PSG.

Số phận của 2 CLB đi theo 2 hướng khác nhau. Paris FC liên tục rớt hạng và chìm sâu trong khủng hoảng. Ngược lại, PSG tiến thẳng từ hạng ba lên Ligue 1, trở thành thế lực tại Pháp.

Obertan (trái) từng có một năm tập luyện ở đội trẻ Paris FC.
Obertan (trái) từng có một năm tập luyện ở đội trẻ Paris FC.

Trong suốt nhiều năm lịch sử, Paris FC không giành được danh hiệu nào đáng kể. Sakho, Obertan là 2 cái tên từng có thời gian tập luyện lại lò đào tạo trẻ CLB này.

Điểm sáng lớn nhất của Paris FC là Roger Lemerre. Ông đã đưa ĐT Pháp lên ngôi vô địch Euro 2000 trên cương vị HLV. Trong giai đoạn 1979-1989, Roger Lemerre từng dẫn dắt Paris FC.

Vào tháng 11/2014, một tỉ phú người Nga cùng với Sulaiman Al Fahim đã cùng nhau đầu tư vào Paris FC với tham vọng đưa CLB lên thi đấu tại Ligue 1.

Kế hoạch này sau đó dường như bị bỏ dở giữa chừng. Hiện Paris FC xếp cuối bảng Ligue 2. Sau 31 vòng đấu, họ chỉ giành được vỏn vẹn 20 điểm và gần như chắc chắn phải trở lại Championnat National (hạng 3 trong hệ thống của Pháp).

Lực lượng của đội bóng này bao gồm nhiều cầu thủ luống tuổi. Nếu mua lại Paris FC, JMG nhiều khả năng sẽ "thay máu" hàng loạt.

Paris FC đứng cuối bảng Ligue 2.
Paris FC đứng cuối bảng Ligue 2.

Đó là lúc các tài năng từ khắp các học viện như Công Phượng, Tuấn Anh được trải nghiệm bầu không khí bóng đá nước Pháp.

Kể cả khi mùa giải tới, Paris FC chỉ chơi tại Championnat National, cơ hội phát triển sự nghiệp vẫn rộng mở với mọi cầu thủ.

Những Koscielny, Giroud hay Kante, tiền vệ gây "náo loạn" Premier League trong màu áo Leicester, đều đã từng trải qua thời gian thi đấu tại giải này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại