Điều đáng tiếc nhất của QBV FIFA 2014

Đoàn Dự |

Neuer không đoạt QBV FIFA 2014 là một sự hợp lý, nhưng nó cũng là điều đáng tiếc nhất của bóng đá thế giới năm qua.

Cris Ronaldo có xứng đáng thắng QBV FIFA 2014 không? Câu trả lời của rất nhiều người sẽ là “có”. Nhưng anh có thực sự xứng đáng với danh hiệu này hay không lại là câu hỏi khác đi khá nhiều.

Bởi thực tế là trong năm 2014, Cris Ronaldo dù rất xuất sắc cũng tồn tại những khuyết điểm khó có thể chối bỏ. Đó là màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa tại VCK World Cup 2014.

Neuer, một người hùng chơi rất hay tại giải đấu này, thì đáng tiếc theo những quy chuẩn “bất thành văn” của làng bóng đá, có quá ít cơ hội được lên ngôi.

“Nói về thủ môn, ngày xưa có 1 câu rất hay: Thủ môn là một sinh linh có số phận nghiệt ngã, đến mức cỏ dưới chân anh ta cũng không mọc được.

Những lúc cứu thua thì không sao nhưng để lọt 1 bàn thì bị chỉ trích ngay” – Chuyên gia Đặng Gia Mẫn cảm khái về việc thủ môn tuyển Đức không giành được danh hiệu QBV FIFA 2014 đêm qua.

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn

Không nhiều NHM bóng đá muốn Neuer lên ngôi, vì Cris Ronaldo và Messi vẫn là những cái tên được rất nhiều CĐV yêu mến. Nhưng nếu Neuer lên ngôi, đó chắc chắn sẽ là một nét chấm phá.

“Tôi thích sự đổi mới và rất mong Neuer giành được QBV FIFA 2014. Nhưng lý trí mà nói, danh hiệu đó phải thuộc về Cris Ronaldo” – cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn tiếp.

Neuer có thể là một sự đáng tiếc. Nhưng thực tế thì anh cũng chẳng phải cái tên toàn diện để xứng đáng cho danh hiệu QBV FIFA 2014. Và Messi lại càng không phải cái tên phù hợp, khi anh thiếu đi những danh hiệu cần thiết.

“Tại World Cup, Ronaldo có thể đã chơi tệ nhưng các đối thủ của anh cũng không hoàn hảo.

Neuer dù vô địch thế giới nhưng do tập thể Đức quá mạnh, nên vị trí thủ môn thực ra không quá nổi bật.

Anh được nhắc tới nhiều nhờ các pha băng ra cản pha nhưng đó chỉ là lối chơi, còn thực tế không thể sánh với các tuyến khác ở riêng ĐT Đức. Messi thì lại không có danh hiệu.

Thế nên việc Ronaldo không vào sâu ở World Cup chẳng phải điều gì đó quá kinh khủng. Các thành tích khác của Ronaldo có thể giúp anh khỏa lấp được khuyết điểm đó” – BLV Quang Tùng nhận định.

BLV Quang Tùng

BLV Quang Tùng

Trong cả 3 cầu thủ ứng cử cho danh hiệu QBV FIFA 2014, thực tế không có cái tên nào hoàn hảo và nổi trội.

Cris Ronaldo đã chiến thắng nhưng theo kiểu là cầu thủ “khá” nhất chứ không phải hoàn hảo nhất. Đó thật sự là một vết khuyết lớn cho QBV FIFA 2014.

Cris Ronaldo sẽ có QBV FIFA lần thứ 3 liên tiếp, cân bằng kỷ lục 4 lần đoạt giải của Messi?

“Nếu đội hình Real vẫn vững mạnh và duy trì được phong độ tốt thì năm tới Ronaldo lại giành QBV vì có bệ phóng rất vững mạnh” – chuyên gia Đặng Gia Mẫn dự đoán.

Không thần tượng Cris Ronaldo nhưng Hội trưởng Hội CĐV Real tại Việt Nam rất phấn khích trước tin siêu sao người Bồ lên ngôi:

“Là một fan Real, chứng kiến chủ công của đội đoạt danh hiệu cao quý thực sự rất hạnh phúc. Mừng cho CR7 vì công sức của anh bỏ ra thời gian qua được đền đáp xứng đáng.

Ronaldo luôn bị đặt cạnh Messi, cầu thủ có 4 lần liên tiếp giành QBV nhưng anh không hề bỏ cuộc. CR7 vừa đoạt 2 QBV FIFA liên tiếp, đó là một thành quả rất xứng đáng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại