"Đè bẹp" đối thủ, Hữu Thắng vẫn lo lắng điều gì?

Lupo |

Chiến thắng 4-0 của ĐT Việt Nam chưa giúp cho Hữu Thắng cảm thấy thật sự yên tâm.

Sau "tịt ngòi" trước Hà Nội T&T, ĐT Việt Nam đã chơi đầy thăng hoa khi gặp Than Quảng Ninh. Chỉ mất 3 phút, đoàn quân áo đỏ đã mở tỉ số trận đấu.

Kết quả cuối cùng, ĐT Việt Nam giành thắng lợi 4-0. Trong đó, Công Vinh đóng góp một hat-trick, bàn còn lại do công của Đình Đồng.

Thế nhưng sau chiến thắng ấn tượng, HLV Hữu Thắng lại không quá phấn khích:

“Qua hai trận đầu, chúng ta đã có thể rõ lối chơi của ĐT Việt Nam là phối hợp nhỏ, ngắn. Trận này các cầu thủ đã phối hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn.

Hàng phòng ngự ở hiệp một chơi khá lỏng lẻo và nếu Than Quảng Ninh tận dụng được có thể ĐT Việt Nam đã bị dẫn 2-1.

Hai trận đấu vừa qua chỉ là giao hữu nên cần quá trình dài trong những giải đấu chính thức để đánh giá về đội tuyển. Hy vọng chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn trong thời gian tới để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ”.

Công Vinh vs Than Quảng Ninh (nguồn: Zing).

Chiến lược gia xứ Nghệ không quên khen ngợi Công Vinh cũng như Tuấn Anh:

"Công Vinh là tiền đạo đẳng cấp. Cậu ấy rất biết cách giải quyết bế tắc khi đội tuyển gặp khó. Dù bỏ lỡ một vài tình huống trước khung thành nhưng Tuấn Anh đã chơi rất tốt và để lại ấn tượng".

Nỗi lo lớn nhất của Hữu Thắng hiện giờ là tình trạng chấn thương. Hiện tại Văn Toàn, Mạc Hồng Quân, Đình Tùng đều đang gặp các vấn đề khác nhau. Riêng Vũ Minh Tuấn phải trở về CLB do không kịp bình phục chấn thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại