David Moyes tự tin dùng tiền mê hoặc Barca

An Nhiên |

(Soha.vn) - Vị tân thuyền trưởng Man United, David Moyes tin rằng việc Barca từ chối lời đề nghị mua Fabregas chỉ là để “làm giá”.

Trong suốt quãng thời gian vừa qua, giới truyền thông đã đưa ra rất nhiều thông tin về vụ chuyển nhượng của Cesc Fabregas. Tuy nhiên, tất cả chỉ đều được tồn tại dưới dạng tin đồn chứ không có lời xác thực nào từ các bên.

Song đến hôm nay, HLV David Moyes đã quyết định phá vỡ “luật im lặng” để tiết lộ về thương vụ Cesc Fabregas. Một minh chứng cho thấy nhà cầm quân người Scotland đang rất kết cựu thủ quân Arsenal.


	Man United quyết phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng vì Fabregas

Man United quyết phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng vì Fabregas

“Theo những gì tôi biết, (GĐĐH) Ed Woodward đã đưa ra lời đề nghị nhưng đã bị từ chối”, HLV David Moyes chia sẻ về kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ đỏ.

“Nhưng chúng tôi sẽ trở lại lần thứ 2. Tôi tin rằng Man United sẽ thành công. Tất nhiên, đó Ed Woodward sẽ phải làm điều đó”.

Theo được hiểu, trong lần đề nghị đầu tiên, Man United chỉ đưa ra con số 26 triệu bảng. Tuy nhiên, nó lập tức bị Barca từ chối thẳng thừng. Ở lần trở lại này, Quỷ đỏ dự kiến sẽ đưa ra mức phí chuyển nhượng lên tới 31 triệu bảng, phá vỡ con số kỷ lục thuộc về Berbatov (30.75 triệu bảng) trước đó. Đây được xem là mức giá hoàn toàn có thể thuyết phục được đội bóng xứ Catalan nhả người.

Ngoài Fabregas, HLV David Moyes cũng thừa nhận đang theo đuổi chữ ký của Gareth Bale. Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp khá nhiều khó khăn khi mà Tottenham vẫn quyết tâm không nhả người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại