Công Vinh chính thức gia nhập CLB hạng 2 của Nhật

Minh Nhiên - Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Chiều ngày 22/7, tại TP Vinh, Công Vinh của CLB SLNA đã chính thức thỏa thuận thi đấu cho CLB Consadole Sapporo hạng 2 của Nhật Bản.

Theo đó, CV9 chính thức rời SLNA vào cuối tháng 7 để thi đấu cho Consadole Sapporo trong vòng 4 tháng từ 1/8/2013 đến 1/1/2014.

Tại buổi họp Công Vinh chia sẻ: “SLNA đang có cơ hội lớn để vô địch, bản thân tôi cũng có nhiều lợi thế cho danh hiệu vua phá lưới tuy nhiên được thi đấu ở một nền bóng đá phát triển như Nhật Bản là cơ hội hiếm khi xuất hiện lần thứ 2 trong đời. Quãng thời gian không dài nhưng chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị, kết thúc xong bản hợp đồng tôi sẽ lại trở về khoác áo SLNA”.


	Ông Nonomura Yoshikazu - Chủ tịch CLB Consadole Sapporo trao chiếc áo tượng trưng cho Công Vinh.

Ông Nonomura Yoshikazu - Chủ tịch CLB Consadole Sapporo trao chiếc áo tượng trưng cho Công Vinh.

Công Vinh đang thăng hoa rực rỡ trên sân cỏ, đánh giá một cách khách quan anh đang là ngôi sao sáng giá nhất thời điểm này ở sân chơi V.League, tuy nhiên giải đấu của chúng ta khó có thể so sánh được với một cường quốc trong khu vực như Nhật Bản, kể cả khi CLB mới của Vinh chỉ góp mặt ở giải đấu hạng hai. Không quá khó hiểu khi nhiều ý kiến cho rằng đây đơn thuần chỉ là “chiêu” để đánh bóng thương hiệu, thế nhưng quan điểm đó đã bị ông Nonomura Yoshikazu, chủ tịch đội bóng lên tiếng bác bỏ: “Chúng tôi hài lòng khi bản hợp đồng đã được kí kết thành công.

Hiện tại CLB Consadole Sapporo đang chơi ở giải hạng 2, gồm khá nhiều cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi tin rằng sự có mặt của Công Vinh sẽ giúp đội bóng thi đấu tốt hơn. Trước mắt, bản hợp đồng này chỉ đơn thuần về vấn đề chuyên môn nhưng nếu anh ấy chơi ấn tượng, để lại nhiều dấu ấn thì lúc đó mới tính đến khía cạnh thương mại, qua đó làm cầu nối quan trọng giúp nền bóng đá của 2 nước Việt Nam và Nhật Bản sát lại gần nhau hơn”.

Phí chuyển nhượng cũng như mức lương của Công Vinh không được tiết lộ theo đúng yêu cầu của CLB Consadole Sapporo, anh sẽ khoác áo số 19 ở đội bóng mới. Trước mắt, Công Vinh vẫn tập luyện cùng SLNA và đủ điều kiện ra sân tiếp đón HAGL vào ngày 27/7, nếu ghi bàn giúp đội nhà giành thắng lợi, đó sẽ là món quà chia tay không thể ý nghĩa hơn.

Công Vinh chính thức gia nhập CLB hạng 2 của Nhật
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại