David Moyes chỉ là con tốt thí

Song Nhi |

(Soha.vn) - Moyes bị đá bay khỏi Old Trafford, một kết cục không thể khác. Nhưng không công bằng cho lắm khi đổ hết trách nhiệm lên đầu chiến lược gia người Scotland.

1. Man United đã chia tay FA Cup, bị đá văng khỏi League Cup, bật bãi từ vòng tứ kết Champions League. Và sau thất bại 0-2 trước Everton cách đây ít ngày, mục tiêu duy nhất còn sót lại là một vị trí trong Top 4 cũng chính thức tiêu tan.

Chỉ chưa đầy 1 năm làm việc ở sân Old Trafford, Moyes đã kéo tụt Man United từ vị thế của nhà đương kim vô địch Premier League xuống thành một đội bóng thậm chí ở dưới mức trung bình.

Moyes không đủ tầm để dẫn dắt một đội bóng lớn, không đủ bản lĩnh ở những trận cầu đinh, quá tầm thường trong mắt các học trò… Cái mất của Man United sau mùa giải tệ nhất trong 30 năm qua không chỉ là tiền, mà là một làn sóng di cư của fan, có thể sẽ chuyển từ Man United sang một Quỷ đỏ khác: Liverpool.

Ở vai trò thuyền trưởng, không ai khác ngoài Moyes phải là người đứng mũi chịu sào.

2. Ngay từ mùa hè trước, NHM Man United, giới truyền thông và các chuyên gia đã không tin Moyes có thể thay thế được Sir Alex Ferguson. Nhiệm vụ thay thế Sir Alex là bất khả thi và một khi ngay từ đầu đã xác định Moyes không thể làm nên việc lớn, không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Moyes.

Nếu từ đầu đã cho rằng Moyes không đủ tầm, thì sao còn dùng để rồi lại trách móc?

Nếu từ đầu đã cho rằng Moyes không đủ tầm, thì sao còn dùng để rồi lại trách móc?

Sir Alex tuyên bố ông đã để lại cho Moyes một gia sản lớn, nhưng thực tế không phải vậy, ngoại trừ áp lực duy nhất là vị thế nhà ĐKVĐ Premier League. 3 trong số 4 lựa chọn thường xuyên của Moyes ở hàng thủ đều đến tuổi về hưu vào mùa hè này là Vidic, Ferdinand và Evra, trong khi những cầu thủ trẻ đều chưa đáp ứng được yêu cầu bên cạnh cơn bão chấn thương tàn phá.

Hàng tiền vệ cũng quá kém chất lượng, đó là lý do không ít lần Moyes phải dùng đến lão tướng Giggs, cầu thủ chỉ kém ông 10 tuổi. Trước khi Moyes đến Old Trafford, Man United gần như bất động trên TTCN nên chẳng có ngôi sao nào đáng giá gia nhập Quỷ đỏ.

Man United mùa này rõ ràng không phải đội bóng của Moyes, ít nhất về khía cạnh con người. Fellaini và sau đó là Mata chỉ là 2 phương án chữa cháy của Moyes, bên cạnh Januzaj, ngôi sao trẻ được Moyes phát hiện. Chỉ có thể đánh giá tài năng của Moyes khi ông được tự quyết về phương pháp huấn luyện với những cầu thủ tự tay ông mua sắm.

3. Man United không có thói quen sa thải HLV chỉ sau chưa đầy 1 năm cầm quân, đơn giản là như vậy. Sir Alex trước khi trở thành tượng đài bất diệt ở Old Trafford cũng phải trải qua 4 mùa bóng không danh hiệu cùng với Man United, tương tự là Sir Matt Busby. Hai HLV Frank O’Farrell và McGuinnes có thời gian tại vị ngắn nhất nhưng cũng kéo dài 18 tháng.

Sir Alex Ferguson hồi mới về Man United cũng phải mất khá lâu để có danh hiệu

Sir Alex Ferguson hồi mới về Man United cũng phải mất khá lâu để có danh hiệu

Vậy tại sao Moyes lại bị sa thải ở giai đoạn cuối mùa, trong bối cảnh đằng nào Man United cũng đã khép lại mùa giải tồi tệ bậc nhất trong lịch sử? Có thể khẳng định, nhà Glazer đang tránh bão và Moyes chỉ là một con tốt thí của các ông chủ Mỹ.

Man United ra nông nỗi hiện tại, chịu trách nhiệm chính phải là gia đình Glazer. Kể từ khi thâu tóm sân Old Trafford, họ chỉ dựa vào thương hiệu toàn cầu của Man United để bòn rút tiền trả nợ cho việc làm ăn thua lỗ trên thương trường. Không đầu tư, không mua sắm và đó là lý do khiến đội hình của Man United kiệt quệ khi Moyes về tiếp quản.

Bổ nhiệm Ed Woodward thay Gill giữ chức GĐĐH cũng là một sai lầm khác khi Woodward còn quá non trong giới bóng đá khiến Man United để tuột khỏi tầm tay rất nhiều ngôi sao lớn như Thiago, Fabregas hay Lewandowski.

Sa thải Moyes không thể ngay lập tức giải quyết được vấn đề, thậm chí có thể nó sẽ đẩy Man United vào một mớ bùng nhùng khác. Quá dễ để đưa ra quyết định sa thải, nhưng ai sẽ (dám) ngồi vào chiếc ghế nóng? Trước World Cup 2014, đừng hy vọng có thể tìm được một chiến lược gia đủ tầm và đẳng cấp. Ancelotti đã ấm chỗ ở Real. Blanc cũng đang đi đúng hướng ở PSG. Klopp ư? Đừng hy vọng chiến lược gia người Đức sẽ rời bỏ Dortmund, đội bóng nâng tầm ông và cũng được ông nâng tầm trong suốt mấy mùa giải qua.

Cuộc khủng hoảng ở sân Old Traffor bao giờ sẽ tìm ra lối thoát? E rằng sẽ còn rất, rất lâu nữa nếu nhà Glazer không thực hiện một cuộc cách mạng triệt để sau mùa hè này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại