Danny David lừa "đẹp" Thanh Hóa

Ký hợp đồng với Danny David để đá lượt về, cuối cùng Thanh Hóa té ngửa vì tiền đạo này đã nhận lương của SHB.Đà Nẵng đến tháng Sáu và không thể khoác áo đội bóng này.

Danny David là một trong những tân binh nổi bật của Thanh Hóa trong giai đoạn lượt về V.League 2013. Thanh Hóa coi Danny là một sự bổ sung quan trọng trên hàng tấn công và đã nhanh tay ký hợp đồng sau khi cầu thủ này bị SHB.Đà Nẵng thanh lý.

	Danny David lừa

Danny David lừa "đẹp" Thanh Hóa

Tuy nhiên, trong hai trận đấu đầu tiên của lượt về, nhiều người ngạc nhiên khi không thấy Danny thi đấu cho Thanh Hóa, cũng chẳng thấy bóng dáng cầu thủ này đâu trong các buổi tập. Theo tìm hiểu của GOAL Việt Nam, Thanh Hóa đã mắc lừa Danny khi cầu thủ này đã có ràng buộc không được thi đấu cho đội nào khác trong giai đoạn hai khi ký hợp đồng với SHB.Đà Nẵng.

Trao đổi với GOAL Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thanh Hóa đã tìm hiểu chậm thông tin trong vụ Danny. Sau khi ký hợp đồng với cầu thủ này, chúng tôi mới biết Danny đã nhận lương của SHB.Đà Nẵng đến tháng 6. Sau thời điểm này, Danny mới được thi đấu cho đội khác. Trong khi đó, theo quy định chúng tôi đã phải bổ sung Danny từ hồi tháng 5. Nếu Danny thi đấu cho Thanh Hóa trong giai đoạn lượt về thì sẽ vi phạm quy định”.

HLV Mai Đức Chung cho biết, vì “mắc lỡm” của Danny nên Thanh Hóa giờ đây chỉ còn thi đấu lượt về với hai ngoại binh. Đây là thiệt thòi cho đội bóng này. Hiện Danny cũng đã được Thanh Hóa giải phóng hợp đồng để về nước.

Việc Danny cho Thanh Hóa “ăn quả lừa” một lần nữa cho thấy công tác quản lý, tìm hiểu và kiểm tra thông tin cầu thủ của các CLB ở Việt Nam vẫn chưa được coi trọng, dẫn đến sơ suất trong các vụ ký hợp đồng với các ngoại binh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại