Danh sách HLV có thể thay thế Miura

Đăng Khôi |

Ủng hộ HLV Miura tiếp tục dẫn dắt các cấp đội tuyển Việt Nam nhưng ông Lê Thụy Hải cũng đưa ra một danh sách nhân tài có thể thay thế.

U23 Việt Nam vừa thất bại thảm hại 1-3 trước U23 Thái Lan. HLV Lê Thụy Hải đặc biệt ấn tượng với Kiatisak, thuyền trưởng của đội bạn.

“Vừa rồi chúng ta thua Thái Lan là do HLV Kiatisak, đó là một chiến lược gia trẻ, trước cũng đá bóng mãi ở Việt Nam”.

Từ Kiatisak, GĐKT của B. Bình Dương nhìn ngược lại bóng đá nước nhà.

“Thế tại sao không để một HLV Việt Nam dẫn dắt các cấp đội tuyển quốc gia? Và đừng có ban ơn khi chọn người ta, mà hãy chọn người làm được.

Một HLV chân chính không cần ban ơn, mà nghề này cần thực lực. Tại sao không làm thế? Vừa ít tốn kém, vừa dễ quản lý lại thực tế”.

Khi được hỏi nhận định HLV Việt Nam nào đủ sức lên thay vị trí Miura khi thuyền trưởng người Nhật Bản không còn hợp tác với VFF, ông Hải đưa ra một loạt nhân tài của bóng đá nước nhà.

“Có rất nhiều người, như anh Hữu Thắng hiện cũng đang chưa có đội nào (cựu HLV SLNA), anh Huỳnh Đức (có nhiều tin đồn sắp chia tay Đà Nẵng), anh Thanh Sơn của Bình Dương... nhiều chứ.

Hoặc như HLV Văn Sĩ cũng đang nghỉ đó thôi. Những người ấy họ có thể làm được. Thứ nhất vì họ cũng học hành đến nơi đến chốn, bằng cấp đầy đủ.

Thứ hai, họ cũng là cầu thủ lớn và thứ ba họ đã kinh qua nhiều mùa V-League rồi và cũng có thành tích.

Vậy thì tại sao mình không lấy, không cho họ làm?”

Cựu HLV SLNA - Hữu Thắng

Cựu HLV SLNA - Hữu Thắng

Trong khi nền bóng đá nước nhà còn đang gặp khó khăn trong việc đào tạo các tài năng trẻ, thì ông Lê Thụy Hải nâng tầm vấn đề là đào tạo những HLV giỏi.

“Tôi có quan điểm tại sao mình không đào tạo HLV? Trước mắt mình có thể gọi họ lên, có thể làm trợ lý, trợ lý nhiều năm đi, rồi cho học thêm.

Nhưng mình có làm đâu. Cứ đòi ổn ngay thì sao được? Phải tạo cho họ uy tín.

Còn đây ngay như bổ nhiệm làm trợ lý HLV cũng có cảm thấy như ban ơn. Có những ông, nói cho vui thì lâu chẳng thấy đâu, chẳng ai nhắc đến, tự nhiên lên làm trợ lý đội tuyển!”

HLV SHB. Đà Nẵng - Lê Huỳnh Đức

HLV SHB. Đà Nẵng - Lê Huỳnh Đức

Chung quan điểm với ông Lê Thụy Hải, cựu danh thủ - chuyên gia Đặng Gia Mẫn từng cảm khái:

“Chuyên gia có đặc quyền, đặc lợi thì gọi họ về cũng tốt. Nhưng rất buồn vì thói đố kỵ của người Việt nên đành phải mang về các chuyên gia nước ngoài.

Còn về lý thuyết không thiếu những “tiến sĩ” bóng đá, chuyên gia kinh nghiệm trong nước. Toàn bộ thể thao nói chung cũng vậy, đó là yếu điểm không dễ khắc phục”.

Chia sẻ một câu chuyện vui và nhiều hàm ý, ông Lê Thụy Hải nói:

“Có một bài báo trên mạng, tôi không thích đâu nhưng thấy vui vui thế này: HLV Miura đã hơn 50 tuổi rồi, mà toàn chạy theo cầu thủ.

Nói cách khác thì cầu thủ 20 mấy tuổi đầu, mà chỉ chạy như ông già hơn 50 thì lượng vận động đâu đã cao?

Tôi nói thế, còn bọn tôi không chạy theo cầu thủ đâu nhé, chạy thế thì chúng tôi chết!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại