Cựu tiền vệ SLNA đột quỵ và tử nạn ngay trên sân

Thụy Miên |

Trong một trận giao hữu của CLB Kano Pillars, Abdul Haruna, tiền vệ từng khoác áo SLNA đã đột quỵ và qua đời ngay trên sân.

 Hôm qua, trang web chuyên viết về bóng đá châu Phi dẫn lại thông tin từ báo giới Nigeria cho hay, tiền vệ Abdul Haruna đã đột quỵ và sau đó tử nạn ngay trên sân trong một trận đấu giao hữu của CLB Kano Pillar.


 Trang web africanfootball.com đưa tin về cái chết của Abdul Haruna.

 Trang web africanfootball.com đưa tin về cái chết của Abdul Haruna.

“Abdul Haruna đã ra đi vào hôm Chủ nhật khi đang chơi trong một trận đấu giao hữu của Kano Pillars và một đội bóng nghiệp dư.

Khi đang cầm bóng và di chuyển, anh đã ngã quỵ xuống sân. Đây quả thực là một cú sốc lớn cho gia đình của anh ấy và chúng tôi không hề mong đợi điều này.

Tang lễ của anh ấy sẽ được tổ chức vào thứ hai”, ông Idris Malkiwa, Giám đốc truyền thông của CLB Kano Pillars xác nhận tin buồn.

Trong mùa giải V.League 2015 trước khi chốt danh sách cầu thủ cho giai đoạn lượt về, SLNA đã quyết định chiêu mộ 2 ngoại binh, trong đó có Abdul Haruna (ngoại binh còn lại là Baba Salia).

Trước khi gia nhập SLNA, tiền vệ sinh năm 1988 này thuộc biên chế Kano Pillars, nhà đương kim vô địch giải Nigeria.

 


 Abdul Haruna (giữa) khi còn khoác áo SLNA.

 Abdul Haruna (giữa) khi còn khoác áo SLNA.

Dưới màu áo SLNA, Abdul Haruna được ra sân 9 trận và ghi được 1 bàn thắng. Vì theo đạo hồi, nên Abdul Haruna thường xuyên nhịn ăn nhịn uống vì lễ ăn kiêng Ramadan.

Điều này khiến tiền vệ 27 tuổi không có được thể lực sung mãn nhất mỗi khi được HLV Ngô Quang Trường tung vào sân.

Sau khi V.League 2015 khép lại, Abdul Haruna đã hồi hương trở lại khoác áo Kano Pillars và không may thiệt mạng vào hôm Chủ nhật vừa qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại