Cúp vàng World Cup bị tuyển Đức làm hỏng

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức - Wolfgang Niersbach, vừa thú nhận các cầu thủ Đức đã làm mẻ Cúp vàng World Cup 2014 trong khi ăn mừng.

Tờ Die Welt dẫn lời ông Niersbach: "Một mảnh nhỏ của chiếc Cúp vàng World Cup đã bị mẻ. Nhưng đừng lo, chúng tôi có những chuyên gia hàng đầu có thể sửa lại. Chúng tôi đã điều tra xem cầu thủ nào là "thủ phạm" nhưng cuối cùng không tìm ra được ai".

May mắn, chiếc Cúp vàng mà FIFA trao hẳn cho Đức chỉ là bản sao của chiếc Cúp vàng mà họ nhận tại sân Maracana vào ngày 14-7 vừa qua. Ước tính, giá trị của chiếc Cúp vàng gốc lên đến 10 triệu euro.

Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ làm hỏng cúp trong lúc ăn mừng. Năm 2002, HLV Rudi Assauer của Schalke đã đánh rơi Cúp QG Đức từ xe buýt trong lễ ăn mừng. Năm 2011, trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid cũng làm rớt Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Và năm 2012, trong lễ ăn mừng Bundesliga, đội Dortmund cũng làm hư Dĩa bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại