Công Vinh được Thủ Tướng Nhật khen ngợi

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã dành lời ngợi khen cho các cầu thủ ASEAN từng đến thi đấu ở các giải nhà nghề tại Nhật Bản, trong đó có tiền đạo Lê Công Vinh của VN.

Nằm trong chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN, ngày 8-4 tại thành phố Osaka (Nhật), LĐBĐ Nhật Bản đã tổ chức cuộc hội thảo về bước phát triển, sự thay đổi về chất lượng của giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản, thành công của các đội tuyển quốc gia nước này trong thời gian gần đây (vô địch thế giới bóng đá nữ, đội tuyển nam nằm trong tốp đầu châu Á và liên tục vào vòng chung kiết World Cup, Asian Cup) và mới nhất là chức vô địch U-17 nữ thế giới vừa kết thúc tại Costa Rica.

Tham dự cuộc hội thảo này có mặt chủ tịch, tổng thư ký các LĐBĐ Đông Nam Á và Đông Á, và đặt biệt là có sự xuất hiện của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Abe đánh giá cao sự hợp tác của các nước ASEAN thông qua bóng đá và mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này. Thủ tướng Abe đã dành lời ngợi khen cho các cầu thủ ASEAN từng đến thi đấu ở các giải nhà nghề tại Nhật Bản, trong đó có tiền đạo Lê Công Vinh của VN.

 

Thủ tướng Abe (giữa) chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ trẻ châu Á, trong đó có cầu thủ VN (đứng sau). Ảnh: J.LEAGUE PHOTOS
Ông Abe nói chuyện với các cầu thủ trẻ châu Á. Ảnh: J.LEAGUE PHOTOS

Trong cuộc gặp gỡ riêng với đại diện LĐBĐ VN (VFF), phó chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Kozo Tashima đã thống nhất những đề nghị hợp tác giữa hai LĐBĐ về việc hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và tập huấn, trao đổi tham gia các giải đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia của bóng đá nam và nữ, futsal; giúp đào tạo nâng cao HLV các CLB chuyên nghiệp, trao đổi chương trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp; hỗ trợ đào tạo các chuyên gia IT để ứng dụng khoa học công nghệ huấn luyện nâng cao. Trong thời gian sắp tới, JFA sẽ chia sẻ với VFF các chương trình đào tạo bóng đá trẻ, hỗ trợ tìm kiếm HLV, giám đốc kỹ thuật. Hai bên sẽ ủng hộ lẫn nhau trên các diễn dàn bóng đá châu Á và thế giới.

Phó chủ tịch Kozo Tashima khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho đội tuyển U-19 VN trong chuyến đi tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 6 đến 31-8 để chuẩn bị cho vòng chung kết U-19 châu Á vào tháng 10 tới tại Myanmar. JFA cũng cho biết sẽ cử đội tuyển U-19 sang Hà Nội tham dự Giải U-19 Đông Nam Á mở rộng do VFF đăng cai tổ chức vào tháng 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại