Công Phượng: World Cup, Australia, U21 hay không gì cả?

Thừa Phong |

Tiền đạo xứ Nghệ phải cân nhắc kỹ càng khi mà hàng loạt giải đấu cùng lúc diễn ra.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao với ý định đưa Công Phượng sang Australia chơi của 2 CLB Central Coast Mariners và Newcastle Jets.

V-League kết thúc vào ngày 20/9 còn A-League tới 8/10 mới bắt đầu. Như vậy nếu quyết định đến với Australia, Phượng sẽ có thời gian để làm quen môi trường mới.

Tuy nhiên, chưa nói đến chuyên môn, tiền đạo xứ Nghệ cần phải xem xét rất kỹ bởi tháng 10 cũng là thời điểm diễn ra nhiều trận đấu quan trọng khác với anh.

Công Phượng không được nghỉ ngơi trong thời gian dài
Công Phượng không được nghỉ ngơi trong thời gian dài

Cụ thể, trong 2 ngày 8 và 13/10, Việt Nam sẽ lần lượt tiếp đón Iraq và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Hiện Công Phượng chưa ra mắt ở ĐTQG. Dù vậy, nhiều khả năng HLV Miura vẫn gọi tiền đạo này lên tuyển để tích lũy thêm kinh nghiệm và hòa nhập cùng đàn anh.

Đến hôm qua, lịch thi đấu dự kiến của Phượng lại dài thêm ra khi CLB HAGL quyết định dự 2 giải U21 Báo Thanh niên và U21 quốc tế 2015.

Dự kiến, giải U21 Báo Thanh niên được tổ chức từ ngày 22 đến 30/10, ngay sau đó là giải U21 quốc tế.

Nòng cốt của U21 HAGL sẽ là lứa U19 năm ngoái của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…

Nếu đồng ý tham dự 2 giải trên, Công Phượng coi như không có cơ hội “xuất ngoại”. Bởi sang tháng 12, anh đã phải bắt đầu tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Hàng loạt giải đấu đang chờ đợi tiền đạo xứ Nghệ trước mắt. Người hâm mộ muốn chứng kiến Công Phượng nhưng vấn đề là anh cũng cần phải nghỉ ngơi, sau khi đã “cày ải” quá nhiều.

Giờ là lúc cầu thủ 20 ngồi lại với các HLV và chuyên gia thể lực để tính toán xem nên chơi giải nào, bỏ giải nào. Nếu quá ôm đồm sẽ không hề có lợi cho sức khỏe của Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại