Công Phượng và đồng đội phải ra đường “luyện công”

Thừa Phong |

Nước chủ nhà Qatar đã không lường trước được yêu cầu từ các đội tham dự giải.

So với nhiều nước trong khu vực, cơ sở vật chất của Qatar thuộc vào loại tốt. Quốc gia này từng đăng cai Asiad 2006 và đã giành quyền tổ chức World Cup 2022.

Tuy nhiên, việc có tới 16 đội bóng cùng lúc có mặt tại Doha khiến cho áp lực sân bãi trở nên khá nặng nề bởi một số địa điểm đang được tu sửa, xây mới.

Chính vì thế, tình trạng thiếu sân tập đã xảy ra. Theo thông báo từ BTC, U23 Việt Nam sẽ không được bố trí tập luyện trong 2 ngày 8 và 9 tháng 1.

HLV Miura đã chủ động sắp xếp đá tập với U23 Nhật vào ngày 7/1. Tới hôm nay, toàn đội sẽ được nghỉ ngơi và đi shopping giải tỏa căng thẳng.

Hồng Duy và Xuân Trường trong một buổi tập của U23 Việt Nam.
Hồng Duy và Xuân Trường trong một buổi tập của U23 Việt Nam.

Nhưng vấn đề nan giải nằm ở ngày 9/1. Nếu 2 ngày liền không tập luyện, U23 Việt Nam sẽ không duy trì được thể lực, cảm giác bóng.

Hiện BHL đang cố gắng liên lạc với các trường đại học để tìm sân bóng. Trong trường hợp không tìm được, các cầu thủ sẽ phải… ra đường hoặc tới công viên luyện tập.

Do bảng D nhập cuộc muộn nhất, tới 10/1 Công Phượng và đồng đội mới chính thức dọn đến khách sạn Radisson Blu do BTC sắp xếp.

Trận đấu ra quân của thầy trò Miura gặp U23 Jordan diễn ra vào 14/1.

Hiện hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có Mạnh Hùng và Minh Long vẫn cần được chuyên gia Shinichi Kubo theo dõi thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại