Công Phượng tịt ngòi, U23 Việt Nam lại “chết” vì điểm yếu cố hữu

Đoàn Dự |

Dưới thời HLV Miura, U23 hay ĐTQG Việt Nam đã không ít lần thất bại vì 1 vấn đề nan giải.

Cuối hiệp 1 trận giao hữu với U23 Yemen, U23 Việt Nam bất ngờ chịu penalty. Trung vệ Duy Khánh phạm lỗi trong vùng cấm địa và cầu thủ số 13 bên đối phương, Addin Mahdi không phạm sai lầm nào khi bước lên chấm 11m.

Đến phút 80, kịch bản tương tự tái diễn. Đức Lương để bóng chạm tay và U23 Yemen lại được hưởng phạt đền. Vẫn là cái tên quen thuộc Addin Mahdi bước lên sút tung lưới thủ môn Minh Long. 2-0 cho U23 Yemen.

Đến phút 90, U23 Việt Nam lại được hưởng 11m và Tuấn Tài thực hiện thành công. Tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 1-2.

Như vậy, U23 Việt Nam cũng như ĐTQG thêm một lần nữa thua dưới triều đại HLV Miura vì vấn đề sai lầm cá nhân. Đây là vấn đề mà ông Miura đã nhận thức được từ rất lâu, nhưng chính bản thân vị HLV này cũng thừa nhận khó khắc phục.

Ở lứa U23, câu chuyện về sai lầm cá nhân còn nan giải hơn cho ông thầy Nhật Bản, khi liên tục phải thay đổi các học trò vì vấn đề tuổi tác, chứ chưa nói đến phong độ hay chấn thương.


HLV Miura cố gắng chỉ đạo học trò phòng ngự chặt trước U23 Yemen nhưng cuối cùng lại thủng lưới 2 bàn vì các sai lầm cá nhân (Ảnh: Zing.vn).

HLV Miura cố gắng chỉ đạo học trò phòng ngự chặt trước U23 Yemen nhưng cuối cùng lại thủng lưới 2 bàn vì các sai lầm cá nhân (Ảnh: Zing.vn).

Khá may cho ông Miura là hiện U23 Việt Nam không có nhiều chấn thương đáng ngại trừ Mạnh Hùng mới bị đau còn Tuấn Anh chưa hoàn toàn bình phục.

Trở lại với trận đấu này, HLV Miura cho các học trò đá thiên về phòng ngự trong hiệp 1. Thực tế thì các chàng trai áo xanh cũng đã trụ vững trước đối thủ mạnh Yemen và chỉ thủng lưới ở cuối hiệp.

Sang hiệp 2, ông Miura cho thay 9 vị trí, giữ lại Xuân Trường và thủ môn Minh Long. U23 Việt Nam cố gắng dồn lên tấn công tìm bàn gỡ hòa nhưng vô tác dụng và cuối cùng còn thủng lưới thêm.

Cầu thủ được kỳ vọng nhất, Công Phượng, đá cặp tiền đạo với Thanh Bình nhưng không để lại dấu ấn đậm nét. Trong khi đó, ông Miura lại phải đón tin không vui là hậu vệ Mạnh Hùng chấn thương ở hiệp 1, phải thay bằng Văn Dũng.

Tuy nhiên dù thua, U23 Việt Nam cũng đã lại rút ra được những bài cho học riêng mình, để phòng ngự tốt hơn, cũng như thấy các hạn chế trong tấn công.

Đặc biệt trong những ngày tới, HLV Miura sẽ phải chú ý gia cố hàng thủ cũng như tìm cách hạn chế các sai lầm cá nhân. Các địch thủ của U23 Việt Nam là Australia, Jordan và UAE đều rất mạnh, dự kiến sẽ tạo sức ép rất lớn lên hàng thủ của Miura.

Đó chính là thời điểm mà các cầu thủ trẻ, còn non kinh nghiệm của U23 Việt Nam dễ mắc sai lầm nhất.

Vào ngày 7/1 tới, thầy trò HLV Miura sẽ có trận đá giao hữu cuối cùng trước khi vào giải chính thức, gặp U23 Nhật Bản. Trận đấu này hứa hẹn sẽ lại gây nhiều khó khăn cho Công Phượng và đồng đội.

ĐH ra sân hiệp 1 của U23 Việt Nam: Minh Long; Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Duy Khánh, Thanh Hiền; Văn Toàn, Duy Mạnh, Đông Triều, Đức Huy - Công Phượng, Thanh Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại