Cách "luyện công" kỳ lạ của U23 Việt Nam

Thừa Phong |

Trong thời gian rảnh rỗi, các cầu thủ U23 Việt Nam có cách “luyện công” rất riêng.

Tại Qatar, U23 Việt Nam được sắp xếp ở tại khách sạn 4 sao Holiday Villa. Tuy nhiên, nơi này lại ở cách khá xa trung tâm thành phố, không có nhiều dân cư. Hơn nữa, hàng hóa khá đắt đỏ nên các tuyển thủ chỉ tìm mua thức ăn rồi trở về phòng.

Tận dụng thời gian rảnh rỗi này, một số cầu thủ lướt web, đọc báo và đặc biệt là chơi trò chơi điện tử. Các game bóng đá dĩ nhiên là “hot” nhất.

Nhóm cầu thủ của Hà Nội T&T bao gồm Duy Mạnh, Văn Thành, Duy Khánh... rất khoái “món” này và thường tổ chức những cuộc đấu nảy lửa. Trong đó, Duy Khánh tỏ ra cao tay hơn các đồng đội.

U23 Việt Nam tươi tắn tại Qatar.
U23 Việt Nam tươi tắn tại Qatar.

Những thành viên đến từ HAGL cũng “nghiện” game bóng đá không kém. Hồng Duy được đánh giá là chơi giỏi nhất khi thường bắt bài được người khác.

Còn Công Phượng, trong một tiết lộ hồi năm ngoái thì anh bị liệt vào hàng “gà” nhất. Trận nào Phượng cũng chỉ đóng khung một đội hình và cách chơi nên rất dễ thất bại.

Trước đây, thủ môn Amelia của Palermo từng tâm sự rằng anh tìm ra cách cản penalty từ Ronaldinho nhờ... game.

Cụ thể, “người gác đền” này nhận ra dáng lấy đà được mô phỏng trong trò chơi và chỉ việc ngả vào đúng góc sút quen thuộc.

Biết đâu khi chơi game, các tuyển thủ U23 Việt Nam lại tìm ra thêm những cách đánh bại đối thủ.

Còn nếu không, ít nhất họ cũng có giây phút vui vẻ, giúp thoải mái tinh thần và gắn chặt thêm tình đồng đội.

Hiện tại, tình trạng chấn thương tại U23 Việt Nam gần như đã chấm dứt. Hầu hết các cầu thủ đều có thể ra sân ở trận giao hữu gặp U23 Yemen hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại