Công Phượng quảng cáo bia: Đầu tư ai chẳng mong có lợi nhuận

Lupo |

Câu chuyện Công Phượng góp mặt trong quảng cáo bia đang là đề tài được các CĐV bàn tán nhiều nhất vài ngày qua.

Trên thế giới, việc cầu thủ tham gia đóng quảng cáo là bình thường. Tuy nhiên, chỉ một vài trường hợp như Rooney hay Drogba là góp mặt trong quảng cáo bia, rượu.

Bởi dù sao cầu thủ không được khuyến khích sử dụng các loại đồ uống này. Vậy nên, NHM khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Công Phượng trong clip quảng cáo bia.

“Tập trung vào đá bóng đi. Khi nào thật giỏi rồi thì quảng cáo hay đóng phim thì tùy”, CĐV Hải Minh nhận xét.

NHM tên Ninh Ngọc so sánh: “20 tuổi đi quảng cáo bia. Có khi nào Công Phượng sẽ thành Paul Gascoigne”.

Đây là cách ví von thể hiện sự lo ngại cho tiền đạo xứ Nghệ. Bởi Paul Gascoigne bên cạnh tài năng còn được biết đến như cầu thủ tự hủy hoại mình trong men rượu.

Paul Gascoigne (áo trắng) suy sụp vì rượu

Paul Gascoigne (áo trắng) suy sụp vì rượu

Một CĐV khác hài hước: “Có lẽ quảng cáo này nên đặt là “Công Phượng biết phân thân” hay “người anh em song sinh của Công Phượng” thì hợp lý hơn. Công Phượng không hợp đóng quảng cáo, đặc biệt là bia”.

Bên cạnh các ý kiến phản đối, cũng có nhiều NHM ủng hộ việc Công Phượng.

"Cảm thấy vui nhất đó là dù Phượng quảng cáo bia, nhưng bạn ấy không có đụng chạm bia bọt, không uống nhé. Vẫn đảm bảo yêu cầu quảng cáo cho bên công ty bia nhưng vẫn giữ được hình tượng thanh niên chuẩn", một NHM nhận xét.

Clip Công Phượng quảng báo bia:

Anh Nguyễn Thành Hổ thì phân tích: “Bầu Đức đã tốn bao nhiều tiền của, công sức, tâm huyết cho học viện HAGL Arsenal JMG. Đầu tư ai chẳng mong có lợi nhuận!

Vậy chuyện Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... tham gia quảng cáo là lẽ đương nhiên. Chỉ cần những điều đó không vi phạm pháp luật là được.

Về phần các cháu có bị lợi dụng, bóc lột không? Tôi nghĩ là hoàn toàn không, ngược lại phải nói các cháu sung sướng hơn và hữu ích cho gia đình và cho xã hội thì đúng hơn.

Về phần bầu Đức, tôi nghĩ có đôi lúc ông ấy phát biểu hơi quá làm mọi người không hài lòng.

Nhưng lật ngược vấn đề lại đi, công sức của người ta bỏ ra nhiều như vậy mà bị phủ nhận rồi chỉ trích vì vài câu phát biểu thì quả là không công bằng tí nào.

Cá nhân tôi luôn yêu quí và ủng hộ các cháu. Vì các cháu trong sáng, có tài năng, có giáo dục và một điều nữa là nhiều cháu may mắn nhờ HAGL JMG mà thoát khổ.

Nếu chúng ta không giúp gì cho họ được thì để yên cho người khác giúp là điều tốt nên làm".

Các bình luận khác ủng hộ Công Phượng

Các bình luận khác ủng hộ Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại