Chủ tịch Real Madrid gặp Bale, Ronaldo "nói chuyện" sau trận thua Atletico Madrid

HT |

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã tới sân tập của Madrid gặp Bale và Ronaldo hôm qua mà mục đích chuyến viếng thăm được cho là có liên quan tới thất bại nặng nề của Real ở trận derby thành phố cuối tuần qua.

Điều đáng nói là dù chơi tệ và Real thua đậm như vậy nhưng chỉ vài giờ sau Ronaldo lại cười tươi trong tiệc sinh nhật lần thứ 30 của mình.

Trong vụ này Bale được coi là “vô can” vì anh cùng với nhiều đồng đội khác ở đội 1 của Madrid đã quyết định không tham dự tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 của CR7.

Vì nó quá gần với thời điểm mà Carlo Ancelotti mô tả là “màn trình diễn tệ nhất” của Madrid từ khi ông nắm quyền dẫn dắt.

Ông Perez đã gặp Ancelotti trong hơn một giờ đồng hồ rồi tiếp xúc với các cầu thủ để đề nghị họ lấy lại phong độ cao như trước Giáng sinh khi Real vượt trội mọi đối thủ ở vòng bảng Champions League, tạo được vị trí dẫn đầu rất an toàn ở Liga.

Nhưng bây giờ Real chỉ còn hơn Barca đúng một điểm.

Perez đã từng là vị Chủ tịch sắt đá, bình quân mỗi năm sa thải một HLV.

Chỉ có Jose Mourinho trụ lại trên ghế nóng tới 3 mùa và Carlo Ancelotti có vẻ khá an toàn sau khi giúp Real vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 10 trong lịch sử. Nhưng ở Bernabeu mọi thứ thay đổi nhanh chóng.

Khi tới sân tập của Madrid, hẳn ông Perez đã nhìn thấy khoảng 12 CĐV giương biểu ngữ “Các bạn cười còn chúng tôi xấu hổ”.

Đó là thông điệp ám chỉ một số cầu thủ Madrid bị chụp hình đang vui vẻ trong tiệc sinh nhật của Ronaldo chỉ vài giờ sau trận thua tan nát trước Atletico Madrid.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại