Công Phượng "nóng mặt" với 2 đối thủ Nhật này

Thừa Phong |

Trong buổi tập gần nhất của Mito Hollyhock, 2 đối thủ cạnh tranh với sở trường của Công Phượng đã có dịp thể hiện tài năng.

Tại J-League 2, Mito Hollyhock là một trong những đội có lối chơi thực dụng nhất. Với đội hình không quá mạnh, họ vẫn đảm bảo được hàng phòng ngự ở một mức độ nhất định.

Trong cách chơi này, những pha phản công nhanh cùng các tình huống cố định là chìa khóa để tạo nên chiến thắng. Chính vì thế, HLV Takayuki Nishigaya rất tích cực cho các học trò luyện đá phạt.

Ở buổi tập gần nhất, Keisuke Funatani và Kazuhiro Sato đã gây ấn tượng với những tình huống sút phạt hàng rào cực kỳ hiểm hóc.

2 cầu thủ Mito Hollyhock khoe tài sút phạt.

Đáng chú ý, cặp đôi này thi đấu tại hàng tiền vệ. Keisuke Funatani đã có hơn 10 năm lăn lội tại các giải đấu ở Nhật Bản và sử dụng chân trái cực kỳ điêu luyện.

Còn Kazuhiro Sato cũng ghi được tới 4 bàn tại J-League 2 mùa trước trong màu áo Zweigen Kanazawa trước khi chuyển đến Mito Hollyhock. Chân thuận của anh là chân phải.

Từ vị trí cho đến sở trường đá phạt, cả hai đều là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với Công Phượng. Ngoài ra họ còn nhiều ưu thế khác như kinh nghiệm tại J-League 2, đã tập luyện cùng toàn đội cả tháng trời.

Còn tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương vai và phải tới ngày mai anh mới sang hội quân cùng Mito Hollyhock.

Chứng kiến các đồng đội mới thi nhau tỏa sáng, chắc hẳn Phượng cũng đang rất nóng lòng muốn được thể hiện mình trên đất Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại