Công Phượng "lôi kéo" Xuân Trường, Văn Toàn sang Nhật

Triệu Mẫn |

Công Phượng có những tiết lộ mới nhất về cảm nhận của bản thân sau khi gia nhập Mito Hollyhock trên trang Football Chanel Asia.

Mới sang Nhật, cựu đội trưởng U19 Việt Nam đã kịp thời dự khán hai trận đấu bao gồm trận chung kết Nabisco Cup cũng như một cuộc so tài của đội bóng mới.

Công Phượng không giấu được niềm vui: “Tôi ấn tượng với Nhật Bản. Thành phố của họ sạch sẽ, người dân hết sức thân thiện, kỷ luật và lịch sự.

Bầu không khí J.League thật sự kì lạ, các CĐV hát hò cổ vũ suốt thời gian và chỉ dừng lại khi trận đấu kết thúc.

Sau đó, NHM chờ đợi để chào đón cầu thủ bước trở lại phòng thay đồ rồi họ mới ra về. Đó là biều hiện của tính chuyên nghiệp và niềm đam mê sâu sắc”.


Công Phượng tại Nhật Bản.

Công Phượng tại Nhật Bản.

Tiền đạo xứ Nghệ đã có một năm kinh nghiệm chinh chiến tại V-League trong màu áo HAGL trước khi sang Nhật Bản thi đấu. Nhận xét về nền bóng đá đất nước Mặt trời mọc, anh cho hay:

“CLB Nhật Bản được tổ chức rất tốt và thứ bóng đá họ chơi thú vị nhất trong khu vực Đông Á nếu không muốn nói là trong toàn châu Á. Về thể chất, cơ bản cầu thủ Nhật và Việt Nam đều giống nhau.

Ở đây, họ chọn lối chơi chuyền ngắn với nhịp độ cao. Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng hoàn toàn không phải thế, gắn kết tất cả là sự khoa học và chi tiết cao độ”.

Chuẩn bị trở thành cầu thủ thứ 2 xuất ngoại đá bóng tại Nhật Bản, Công Phượng cũng tiết lộ rằng, người đàn anh đồng hương Lê Công Vinh – cầu thủ từng khoác áo Consadole Sapporo cũng cho mình nhiều kinh nghiệm.

“Anh Lê Công Vinh đã cho tôi nhiều lời khuyên để thích ứng được môi trường tại Nhật Bản nhanh chóng. Thành thật mà nói, ở đây là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới, mọi thứ có lẽ khá dễ dàng với tôi.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật sự là một điều may mắn mới khiến mình có cơ hội này. Không hề có chút áp lực nào, tôi sẽ ra sân chứng minh cho tất cả thấy khả năng cũng như làm hết mình đóng góp cho CLB”.


Công Phượng cũng tin các đồng đội cũ có thể đá bóng tại Nhật.

Công Phượng cũng tin các đồng đội cũ có thể đá bóng tại Nhật.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo sinh năm 1995 còn có lời chào đón các bạn bè thân thiết với mình, theo anh thì Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hoàn toàn có thể chơi bóng tại đây.

“Họ có đầy đủ các phẩm chất, kỹ năng cũng như tinh thần để thích nghi nhanh tại đây. Tôi tin rằng tất cả đều có thể chơi bóng tốt tại J-League. Họ chính là những sản phẩm tốt nhất đến từ học viện bóng đá HAGL JMG”.

Sau Công Phượng thì cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh sắp tới cũng có cơ hội đá bóng tại Nhật. Điểm đến của anh là Yokohama FC.

CLIP màn thể hiện của Công Phượng được fan tại Nhật tổng hợp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại