Công Phượng lại sắp bước vào cuộc “huynh đệ tương tàn”?

Thu Minh |

Kết quả của trận đấu U21 Việt Nam - U21 Thái Lan đã gián tiếp đẩy Công Phượng cùng đồng đội đối diện với viễn cảnh không hề mong muốn “gà nhà đá nhau”.

Với chiến thắng 2-0 trước U21 Myanmar, U19 Hàn Quốc đã chính thức đoạt ngôi đầu bảng B, sau khi giành được 6 điểm tuyệt đối. Điều này cũng có nghĩa, khả năng tốt nhất để vào bán kết của Công Phượng cùng đồng đội sẽ chỉ là vị trí thứ 2.

Trong khi đó, sau khi vượt qua U21 Thái Lan bằng tỷ số 4-2, U21 Việt Nam cũng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A.

U21 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước U19 Thái Lan. Ảnh: Zing
U21 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước U19 Thái Lan. Ảnh: Zing

Khả năng thầy trò HLV Phạm Minh Đức giữ được ngôi đầu bảng là rất sáng sủa. Bởi ngoài thực lực vượt trội đã được thể hiện, U21 Việt Nam chỉ phải chạm trán đối thủ U21 Singapore bị đánh giá yếu nhất bảng ở trận đấu cuối cùng.

Như vậy, trong trường hợp giành quyền vào bán kết, U21 HAGL nhiều khả năng sẽ bước vào cuộc “huynh đệ tương tàn” với các đồng nghiệp đến từ nhiều trung tâm khác trên cả nước.

Đây cũng là kịch bản của giải U21 quốc tế năm 2014. Khi đó, Công Phượng cùng đồng đội đã phải rất chật vật mới vượt qua vòng bảng. Tại vòng bán kết, đối thủ của HAGL cũng chính là U21 Việt Nam.

Viễn cảnh này không hề dễ chịu chút nào với “lứa gà nòi” của bầu Đức. Bởi ở đội hình U21 Việt Nam hiện tại không chỉ có nhiều gương mặt được đánh giá cao mà còn rất am hiểu khả năng của Công Phượng cùng đồng đội.

Có thể kể ra một số cái tên như Duy Mạnh, Tuấn Tài, Lâm Ti Phông… đều từng là thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam trước đây.

Năm ngoái, trận bán kết giữa U19 HAGL và U21 Việt Nam đã diễn ra rất quyết liệt. Phải nhờ đến loạt sút luân lưu 11m, Công Phượng cùng đồng đội mới giành quyền vào chung kết.

Còn năm nay, HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam rất tự tin phát biểu rằng đội bóng của ông sẽ đi đến trận đấu cuối cùng, còn HAGL đã sa sút khá nhiều.

Tại giải U21 quốc tế năm 2014, sau khi vượt qua U21 Việt Nam ở vòng bán kết, U19 HAGL tiếp tục giành chiến thắng 3-0 trước U21 Thái Lan ở trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch.

 

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại