Công Phượng ghi điểm hay mất điểm trước Miura?

Đoàn Dự |

HLV Miura liên tục đứng sát đường biên, ông hai lần cho Công Phượng vào sân vì chưa thể kiểm định hết phong độ cầu thủ này.

Trong các buổi đá tập của HLV Miura, một cầu thủ được ra sân sớm thường vì 2 lý do: Một là đã đạt “chuẩn”, hai là quá tệ và phải nhường cơ hội thể hiện cho người khác.

Chiều qua, Công Phượng là trường hợp rất ngoại lệ. Anh ra sân ở khoảng phút 30 trận gặp Hải Phòng vì đau nhẹ. Thông thường ở các tình huống như vậy, Phượng sẽ được nghỉ luôn. Nhưng đến khoảng đầu hiệp 2, ông Miura lại tung cầu thủ này vào sân.

Có vẻ như vì chưa thể kiểm định hết khả năng, phong độ của Phượng ở đội hình U23 mới, nên chiến lược gia Nhật buộc phải mạo hiểm đưa cậu học trò cưng vào sân, dù mới đó anh còn nhăn nhó vì bị đau.

Động thái lạ lùng của HLV Miura dĩ nhiên đã “đánh động” cho Công Phượng. Thay vì chơi nhạt nhòa như trong hiệp 1, ở hiệp 2 cầu thủ này có khá nhiều tình huống kiến tạo thuận lợi cho đồng đội ghi bàn, dù không được tận dụng thành công.

Nhưng ở các pha đi bóng đột phá, dứt điểm của riêng mình, Phượng vẫn chưa thể hiện được điều gì đáng kể.

Công Phượng kiến tạo tốt nhưng lại đi bóng và dứt điểm nhạt nhòa

Công Phượng kiến tạo tốt nhưng lại đi bóng và dứt điểm nhạt nhòa

HLV các đội tuyển Việt Nam
Miura
“Trên ĐTQG thì điều này khá khó cho họ. Chúng ta còn có Công Vinh, Hải Anh, Văn Quyết… Còn ở SEA Games thì có lẽ họ sẽ là các trụ cột”.

Cần phải biết Hải Phòng hôm qua không có đội hình mạnh nhất và dĩ nhiên chơi bóng với ít hơn 100% quyết tâm. Thế nên màn trình diễn của Phượng khó lòng nói đã đạt yêu cầu của HLV Miura.

Trong suốt thời gian qua, ông thầy Nhật liên tục đứng đăm chiêu suy nghĩ khi học trò thi đấu giao hữu và đá tập. Riêng hôm qua, ông thậm chí còn liên tục đứng sát đường biên.

Có lẽ vì SEA Games đã tới rất gần mà Công Phượng và nhiều nhân tố U23 Việt Nam khác vẫn chưa đạt phong độ cần thiết?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại