Cận cảnh bắp chân "dị" của Công Phượng

Đăng Khôi |

Chẳng phải tự nhiên Công Phượng được coi là cầu thủ “trâu” bậc nhất lứa U19 đầu tiên của học viện HAGL.

NHM Việt Nam đã quen với những bước chạy lắt léo của Công Phượng, đôi lúc vượt qua đến 4 – 5 cầu thủ đối phương. Hoặc khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, người ta vẫn thấy Phượng bứt tốc, trong khi nhiều đồng đội hoặc đối thủ đã bị chuột rút nằm sân.

Vậy đâu là lý do khiến cho Công Phượng có thể “trâu” và đi bóng điệu nghệ đến vậy? Hãy nhìn vào bắp chân của Công Phượng. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy chúng rất to và tròn lẳn, khác với khá nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam khác.

Bắp chân Công Phượng to và tròn lẳn

Bắp chân Công Phượng to và tròn lẳn

Chân Công Phượng lộ rõ cơ bắp hơn so với đồng đội

Chân Công Phượng lộ rõ cơ bắp hơn so với đồng đội

Ở HAGL, Công Phượng là một trong những cầu thủ chăm chỉ tập luyện nhất, cả về chuyên môn lẫn thể lực. Nhờ đôi chân đầy cơ bắp đó mà Phượng có thể thoải mái đi bóng, thoải mái chạy và bứt tốc để vượt qua đối phương.

Tuy nhiên cho tới lúc này, thực tế là Công Phượng vẫn chưa được HLV thể lực của HAGL, Anthony Debant, đánh giá đạt tiêu chuẩn. Trung bình một trận ở V-League, Phượng chạy khoảng 8.5 km. Yêu cầu tối thiểu của BHL là các cầu thủ HAGL phải chạy ít nhất 10 km/trận.

Ở CLB, quá trình đạo tạo thể lực của Công Phượng và các đồng đội mới chỉ được đẩy lên mức cao. Trong thời gian tới, cầu thủ này dự kiến sẽ còn "trâu" hơn nữa và bắt chân sẽ còn "biến dạng" đáng sợ hơn!

Xem thêm ảnh cận cảnh bắp chân Công Phượng

>>> Công Phượng buồn thiu vì khởi động mãi mà không được ra sân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại