HLV Miura nghĩ gì khi để Công Phượng dự bị?

Lupo |

Ông thầy người Nhật có lí do riêng để cất tiền đạo xứ Nghệ trong trận đấu với Triều Tiên.

Trái với mong muốn của nhiều người hâm mộ, Công Phượng đã chẳng được ra sân phút nào trước Triều Tiên. Mặc dù bản thân Phương đã rất tích cực khởi động để sẵn sàng nhập cuộc, HLV Miura vẫn nói không.

Nhiều ý kiến cho rằng ông thầy người Nhật có phần cứng nhắc trong việc dùng cầu thủ. Nhưng suy đi tính lại, việc Công Phượng vắng mặt là điều tốt cho cả anh và ĐT Việt Nam.

Về khía cạnh chuyên môn, tiền đạo xứ Nghệ rất khó cạnh tranh vị trí tại đội tuyển.

Công Phượng đứng nhìn đồng đội thi đấu
Công Phượng đứng nhìn đồng đội thi đấu

Ở đội hình xuất phát, HLV Miura sử dụng 2 tiền đạo Công Vinh và Hải Anh. Trong đó Công Vinh di chuyển khá rộng. Trọng Hoàng đóng vai trò tiền vệ công.

Với sức mạnh của mình, anh tranh chấp tốt với cầu thủ Triều Tiên và đôi lúc tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm. Những người vào sân trong hiệp hai cũng thích cực tốt với lối đá chuyền bóng nhanh.

Quang Hải thi đấu năng nổ, nhiệt tình hỗ trợ phòng ngự khi cần. Văn Quyết và Mạc Hồng Quân phối hợp ăn ý đem về bàn thắng.

chủ tịch LĐBĐ Việt nam
lê hùng dũng
“Xét về mặt cảm xúc, tôi cũng như nhiều người hâm mộ muốn chứng kiến Công Phượng kết hợp với Công Vinh ở trận đấu này sẽ như thế nào, nhưng HLV Miura đã không cho điều đó xảy ra. Tiếc, song tôi nghĩ đấy cũng là quyết định hợp lý khi CHDCND Triều Tiên là đối thủ đẳng cấp, chúng ta cần những gương mặt kinh nghiệm để hạn chế sức mạnh của họ"

Về mặt tinh thần, ông thầy người Nhật muốn kích thích ý chí của Công Phượng. Không ra sân trước Triều Tiên, nhiều khả năng Phượng cũng vắng mặt luôn ở trận đấu với Thái Lan sắp tới.

Như vậy, màn ra mắt trong màu áo ĐTQG của tiền đạo xứ Nghệ sẽ phải tạm thời dời lại. Lần trễ hẹn này tạo động lực lớn cho Công Phượng. Anh hiểu rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để có chỗ đứng trên “đội lớn”.

Và nơi để khẳng định mình tốt nhất của Phượng chính là SEA Games sắp tới tại Singapore. Những đàn anh Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Hồng Quân đều đạt được bước tiến sau khi tham dự đấu trường này.

Nếu Công Phượng tỏa sáng tại SEA Games, lúc đó chiếc áo ĐTQG sẽ sẵn sàng cho anh.

>>> Công Phượng buồn thiu vì khởi động mãi mà không được ra sân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại