"Cơn sốt giả" mang tên Arsenal

Sau 1 ngày bán lẻ ở Mỹ Đình (Hà Nội), VFF vẫn chưa tiêu thụ hết số 9.000 vé bán lẻ cho khán giả, trong khi giá vé của dân phe ngoài cửa Mỹ Đình đang giảm từng giờ.

Vé ế và...

7 giờ hôm qua (7.7), VFF bắt đầu bán vé lẻ ở sân Mỹ Đình cho người hâm mộ. Trên thực tế, cũng có những người nhiệt tình xếp hàng từ 2-3 giờ sáng - đa số là những người lo xa,  sợ sẽ tái diễn tình trạng sốt vé như hồi đón Olympic Brazil năm 2008 hoặc trận chung kết AFF Cup gặp Thái Lan cũng năm đó, hoặc là dân phe, trải chiếu để giữ chỗ.

Thế nhưng, không có cơn sốt nào xảy ra. Lúc đầu giờ sáng, chỉ có khoảng nghìn người xếp hàng cả ở 4 cửa bán vé và có một chút lộn xộn xảy ra, do người mua vé chưa quen... xếp hàng. Quá yên ả so với khung cảnh cả vạn người xếp hàng dài cả cây số ở hai trận đấu năm 2008 kể trên.  Càng đến trưa, lượng người xếp hàng chỉ còn vài trăm người dưới trời nắng nóng như thiêu đốt. Đến 16 giờ, số 9.000 vé định bán lẻ vẫn chưa hết.

Để đảm bảo trật tự, an ninh trong lúc xếp hàng chờ mua vé. hàng chục cảnh sát cơ động cũng đã có mặt cùng với lực lượng an ninh của sân vận động Mỹ Đình.
Để đảm bảo trật tự, an ninh trong lúc xếp hàng chờ mua vé. hàng chục cảnh sát cơ động cũng đã có mặt cùng với lực lượng an ninh của sân vận động Mỹ Đình.

Đại diện VFF cho biết, số vé còn lại sẽ được chuyển cho các đại lý bán lẻ dần tại  các điểm bán ở sân Hàng Đẫy hay ngay tại Mỹ Đình. VFF có lẽ đã dự đoán được “cơn sốt” không xảy ra nên đã nhanh chóng tiêu thụ một lượng lớn vé bán qua đường công văn - đó là lý do vì sao năm nay các cơ quan đều “vui mừng” vì lượng vé họ xin mua được duyệt cao một cách “đột xuất”, có nơi 100%!

...“chém gió”

10 triệu/cặp vé VIP hay 5-6 triệu đồng cho một cặp vé giá gốc 1,5 triệu? Đó chỉ là những chiêu “chém gió” được lan truyền trên mạng. Trên thực tế, ngay ngoài sân Mỹ Đình, phe vé vẫn hoạt động tấp nập, mỗi vé chỉ chênh so với giá gốc khoảng 200.000 đồng và được mua cũng bởi những người ngại xếp hàng hoặc không biết là vé có thể mua dễ như vậy. Trước mắt PV, một phe vé đã bán cho một cô gái 4 chiếc vé mệnh giá 400.000 đồng với giá 700.000 đồng/chiếc. Những vé loại 1,5 triệu đồng thì chỉ được chào có 3,8 triệu đồng/cặp (có thể mặc cả!). Nhưng người hỏi thì nhiều, mà người mua thì ít.

Theo lý giải của nhiều người hâm mộ bóng đá, giá vé gốc hơi cao và Arsenal cũng không phải là đội bóng có nhiều fan hâm mộ nhất ở VN là lý do khiến vé bán chậm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại