Con số khiến Barca bị nghi "đi đêm" để chiến thắng

Lupo |

Tại Champions League, dường như Barca được "bảo vệ" một cách kỹ lưỡng hơn các đội bóng khác.

Đúng vào thời điểm khó khăn khi tấn công không được, phòng thủ chẳng xong, Barca đã được hưởng lợi thế cực lớn khi Torres bên phía Atletico Madrid nhận thẻ đỏ.

Xem lại pha quay chậm, đúng là El Nino đã vào bóng không đẹp với Busquet. Tuy nhiên, phải thừa nhận cầu thủ của Barca đã ngã và lăn lộn trên sân quá... điệu nghệ.

Torres nhận thẻ đỏ

Điều đáng nói là Suarez bên phía Barca cũng có một tình huống chơi xấu khá lộ liễu xứng đáng "xơi" thẻ đỏ với Juanfran. Chỉ có điều, anh lại được trọng tài "tha bổng".

Những quyết định của vị "vua áo đen" đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Suarez lập cú đúp trong hiệp hai giúp Barca ngược dòng thắng 2-1.

Suarez không phải nhận thẻ đỏ và đã trở thành người hùng trận đấu.
Suarez không phải nhận thẻ đỏ và đã trở thành người hùng trận đấu.

Theo thống kê, Gã khổng lồ xứ Catalan là đội bóng khiến các đối thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất Champions League.

Số lượng thẻ mà các CLB đối đầu với Barca phải nhận lên tới 30, gấp rưỡi đội xếp sau là Bayern. Real hay Man United thua kém một khoảng khá xa với lần lượt 16 và 14 thẻ đỏ.

Đành rằng lối chơi kỹ thuật và có nhiều cầu thủ hay rê dắt của Barca khiến đối thủ thường xuyên "nóng mắt" và phạm lỗi. Song con số thẻ quá vượt trội tạo nên không ít nghi ngờ.

Sau trận đấu hôm qua, hậu vệ Felipe Luis của Atletico đã phải thốt lên: "Barca được bảo vệ một cách rõ ràng. Còn chúng tôi bị trừng phạt quá nặng nề. Có vẻ như nếu Barca bị loại thì sẽ là một cơn địa chấn thực sự và ảnh hưởng nhiều đến UEFA".

Các CLB khiến đối thủ "xơi' thẻ đỏ nhiều nhất Champions League:

Barcelona 30 (thẻ đỏ)

Bayern Munich 20

Arsenal 18

Real Madrid, PSV 16

Man United, Porto, Lyon, Galatasaray 14

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại