Con “hổ giấy” Việt Nam

Đoàn Dự |

Bóng đá Brunei gắn với không ít chiến tích hào hùng của Việt Nam, nhưng lại phơi bày một sự thật đáng buồn.

Vào chiều nay, U23 Việt Nam mở màn SEA Games 28 bằng trận đấu dễ với U23 Brunei. Nếu để ý kĩ, nhiều người sẽ phát hiện ra rằng, chúng ta cũng gặp địch thủ này trong trận mở màn tại SEA Games 27.

Khi đó, đội quân áo đỏ đã đại thắng 7-0, nhờ các pha lập công của Vũ Minh Tuấn, Hà Minh Tuấn, Văn Thắng (2), Mạnh Dũng, Hồng Quân và Phi Sơn.

Đáng tiếc sau khởi đầu như mơ này, U23 Việt Nam bất ngờ thua Singapore 0-1. Chiến thắng Lào 5-0 nhưng tiếp đó, đoàn quân áo đỏ lại thua U23 Malaysia 1-2 và bị loại ngay từ vòng bảng.

Sau 4 trận đấu chóng vánh ấy, U23 Việt Nam đã phơi bày bộ mặt của một con “hổ giấy” khi chỉ có thể nhe nanh, giương vuốt trước các địch thủ yếu và tiu nghỉu, thất thủ trước các đối thủ mạnh.

HLV ĐT Thái Lan
Kiatisak
“Lúc ấy, khi đá với Việt Nam, chúng tôi không khó để giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ cần đá chậm, chắc và chờ đợi sai lầm ở hàng phòng ngự của Việt Nam”.

Thực tế thì tâm lý thi đấu thiếu vững vàng đã là điểm yếu từ lâu của bóng đá Việt Nam. Vì điểm yếu này, nhiều năm qua bóng đá Việt Nam dù không quá yếu tại ĐNÁ, song không đạt được nhiều danh hiệu.

Tại AFF Cup 2014, ĐTQG của HLV Miura đã chơi rất thăng hoa và quyết tâm, nhưng cũng lại mắc sai lầm tâm lý khi thua U23 Malaysia 2-4 ở lượt về Bán kết trên Mỹ Đình.

Mới đây nhất, khi xác định chơi phòng ngự tập trung, thậm chí sẵn sàng đá xấu trước ĐT Thái Lan, ĐTQG Việt Nam tiếp tục cho thấy điểm yếu về tâm lý.

Chính HLV Miura đã phải lên tiếng thừa nhận các học trò đã có phần rối loạn và vì thế có nhiều pha vào bóng nguy hiểm, lộn xộn.

HLV Miura đang cố gắng thay đổi bóng đá Việt Nam, trong đó có vấn đề tinh thần thi đấu

HLV Miura đang cố gắng thay đổi bóng đá Việt Nam, trong đó có vấn đề tinh thần thi đấu

Tất nhiên theo thời gian, lối chơi của ĐTQG cũng như U23 Việt Nam đang dần trở nên lì lợm hơn nhờ HLV người Nhật Bản.

Hy vọng rằng các chàng trai trẻ sẽ không chỉ biết thắng các đối thủ yếu, mà còn vượt qua được những thử thách khó.

Cần phải biết ngoài cái tên U23 Malaysia, năm nay U23 VN sẽ phải đối đầu với U23 Thái Lan tại ngay vòng bảng.

Đó là cơ hội để chúng ta nếu vượt qua sẽ dễ dàng lọt sâu vào giải đấu, nhưng cũng là nguy cơ lớn bị loại và về trước xem… tivi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại