Cơ hội nào cho Công Phượng ở ĐT Việt Nam?

Yên Lành |

Cuối cùng thì Công Phượng cũng được lên ĐTQG trong 1 giải đấu rất quan trọng, nhưng vấn đề là tài năng trẻ này có được ra sân?

Không có cửa cạnh tranh với Công Vinh - Văn Quyết

Những trận đấu gần đây, ông Miura thường bố trí Công Vinh đá cặp với Văn Quyết trên hàng công của ĐTVN. Dù chưa thể hiện được hết khả năng nhưng đó có vẻ như vẫn là sự lựa chọn số 1 lúc này.

Công Vinh đang là chân sút số 1 của ĐTVN với 39 lần "nổ súng", để lại dấu giày trong cả 2 bàn thắng của ĐTVN ở trận đấu với Đài Loan và mới đây nhất vừa tiếp tục lập công ở trận Chung kết Cúp quốc gia.

Còn Văn Quyết đang là chân sút nội có hiệu suất ghi bàn ổn định nhất trong vòng 2 mùa trở lại đây với 25 lần sút tung lưới đối phương. Cả hai tiền đạo đã đá cặp với nhau nhiều lần ở ĐTQG nên khá ăn ý, hợp cạ.

Vẫn là đàn em so với Văn Thắng, Đình Tùng và Hồng Quân

2 cuộc đối đầu Iraq và Thái Lan sắp tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chặng đường đi tiếp của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Vì vậy đây không còn là lúc để thử nghiệm nhân tố mới mà phải đặt yếu tố kinh nghiệm lên hàng đầu.

Xét về mặt kinh nghiệm ở ĐTQG, Công Phượng là cầu thủ thua kém nhất so với 5 tiền đạo còn lại.

Không sánh được với Công Vinh, Văn Quyết – những người đã nhiều năm ăn cơm tuyển đã đành, Công Phượng còn thua cả Văn Thắng, Đình Tùng và Hồng Quân về mặt kinh nghiệm thi đấu.

Bởi cả 3 chân sút này đều có số lần khoác áo các ĐT U23 và ĐTQG nhiều hơn tiền đạo của HAGL.

Còn nếu xét về phong độ trong mùa giải vừa qua thì so với bộ đôi tiền đạo quê Thanh Hóa là Đình Tùng và Văn Thắng, hiệu suất ghi bàn của Công Phượng cũng còn kém xa.


Nếu có cơ hội, Công Phượng nhiều khả năng sẽ tạo được dấu ấn.

Nếu có cơ hội, Công Phượng nhiều khả năng sẽ tạo được dấu ấn.

Tại V-League 2015, tiền đạo mang áo số 44 của HAGL chỉ ghi được có 6 bàn (trong đó có 2 bàn từ chấm 11m), nghĩa là chưa bằng một nửa số bàn của Đình Tùng (13 bàn) và mới chỉ bằng khoảng 1/3 số pha lập công của Vua phá lưới nội Lê Văn Thắng (16 bàn).

Có chăng, Công Phượng chỉ nhỉnh hơn một chút so với Mạc Hồng Quân (5 bàn)

Như vậy có thể thấy sẽ rất khó để Công Phượng giành suất đá chính trên hàng tiền đạo của ĐTVN trong 2 trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên Công Phượng vẫn có thể được HLV Miura tung vào sân thay người trong trường hợp ĐTVN gặp bế tắc trên hàng công và cần nhân tố mới để tạo đột biến.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng Công Phượng sẽ được bố trí đá lùi xuống để đảm nhiệm vai trò tiền vệ kiến thiết - điều mà chính HLV Miura cũng đã hé lộ phần nào khi giải thích lý do gọi Công Phượng và Ngọc Thắng bổ sung để thay thế cho Vũ Minh Tuấn.

Bản thân Công Phượng ở mùa giải vừa qua cũng đã không ít lần chơi tốt ở vị trí này trong màu áo HAGL với 5 pha kiến tạo thành bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại