“Chúng tôi sẽ bảo vệ CĐV Malaysia tại Việt Nam”

Đoàn Dự |

NHM Việt Nam đang rất đau xót, nhưng khẳng định sẽ chào đón, bảo vệ NHM Malaysia tại Mỹ Đình ít ngày nữa.

“Cá nhân Ân thấy buồn và cũng chỉ dám nghĩ về phía CĐV Việt Nam mình thôi. Còn về phía CĐV Malaysia, Ân không rõ văn hóa của họ ra sao.

Có thể tình yêu với ĐT Malaysia của họ quá lớn, giống như một người anh của Ân nói là hoang dã vậy” – CĐV Nguyễn Ân – Phó Chủ tịch truyền thông của Hội CĐV Bóng đá Việt Nam (VFS) chia sẻ.

Trong số những CĐV Việt Nam có mặt tại Shah Alam tối qua, có không ít thành viên nhiệt huyết của VFS. Tuy nhiên, hội không vì bị đánh mà thù ghét NHM Malaysia.

“Ân nghĩ nhiều về phía CĐV Việt Nam, liệu trận tới ở Mỹ Đình, chúng ta sẽ nghĩ gì, làm gì để thể hiện điều Malaysia không bao giờ làm được.

Mình mong CĐV chúng ta sẽ thể hiện đẹp mắt để những NHM quá khích bên phía Malaysia tỉnh ngộ, hiểu ra vấn đề.

Ngay trong đêm qua thì rất nhiều CĐV Malaysia đã vào các diễn đàn của CĐV Việt Nam để xin lỗi. Họ nói rằng những CĐV quá khích chỉ là một phần nhỏ, không đại diện cho hội CĐV Malaysia nào.

Bản thân Ân cũng đã gặp đại diện CĐV của Malaysia tại Brunei, tại Malaysia, họ rất dễ thương.

Ở trận tới mình sẽ chào đón CĐV Malaysia nhưng chưa biết họ sẽ ngồi khán đài nào. Nếu gặp trực tiếp họ, mình muốn và mong rằng sẽ chào đón họ”.

Nguyễn Ân - một CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam, trụ cột của VFS

Nguyễn Ân - một CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam, trụ cột của VFS

Đồng quan điểm với người anh chung hội, Nguyễn Vân Cương – chàng sinh viên năm 2 của Đại học Bách Khoa chia sẻ:

“Mình rất thương đồng bào. Tuy nhiên đó chỉ là một nhóm nhỏ CĐV Malaysia thôi.

Chị Yến (một trụ cột của VFS có mặt tại Shah Alam tối qua) cũng đã báo về nhà an toàn, được CĐV Malaysia chào đón nhiệt tình nên mình nghĩ những ai ra tay đánh người chỉ là một nhóm tự phát.

Nếu gặp CĐV Malaysia, mình sẽ đối xử rất nhiệt tình, nhiệt tình hơn bình thường để họ thấy người Việt Nam mình rất hiếu khách, không toan tính gì.

Hôm qua mình đã thắng trên sân cỏ và còn thắng trên khán đài. Nếu CĐV Malaysia tới Việt Nam, em và hội VFS sẽ cố gắng đón tiếp thật nhiệt tình và bảo vệ các bạn ấy”.

Chuyện về chàng trai “cầm đầu” 6000 sinh viên

VFS luôn cổ vũ rất trong sáng và rực lửa trên các khán đài

VFS luôn cổ vũ rất trong sáng và rực lửa trên các khán đài

Không chỉ Nguyễn Ân và Vân Cương mà còn rất nhiều NHM Việt Nam có chung ý nghĩ này.

Dù hành động của một nhóm CĐV Malaysia có quá khích, đáng lên án tới đâu, thì về phía NHM Việt Nam cũng cần cư xử đẹp.

Chuyện giải quyết vấn đề bạo động hãy để các cơ quan chức năng, có liên quan giải quyết. Và chắc chắn LĐBĐ châu Á sẽ không đứng ngoài vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại