Chơi hay, Đức vẫn thua đau trên đất Mỹ

Các khác giả trên đất Mỹ đã được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn được cống hiến bởi lối chơi tấn công đẹp mắt.


	Tuyển Mỹ đã chơi rất hay

Tuyển Mỹ đã chơi rất hay

Thi đấu trên sân khách nhưng ĐT Đức nhập cuộc khá tự tin. Ngay phút thứ 11, trung vệ Mertesacker đã suýt lập công với một tình huống xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Tuy nhiên, Mỹ mới là đội mở tỉ số trước ở phút 13 với pha dứt điểm hoàn hảo của Altidore sau đường tạt bóng bên cánh phải của Zusi.

Ba phút sau, thủ thành Marc-Andre ter Stegen của ĐT Đức đã mắc một sai lầm có thể nói là ngớ ngẩn nhất trong thế giới bóng đá khi anh đỡ trượt bóng sau đường chuyền về của Jansen, biếu không cho ĐT Mỹ bàn thắng thứ hai.

Thua hai bàn chóng vánh, ĐT Đức dồn lên tấn công ở những phút còn lại của hiệp một. Tuy nhiên, phải sang hiệp đấu thứ hai, chính xác là đến phút 52, ĐT Đức mới tìm được bàn gỡ 1-2 sau cú dứt điểm bằng đầu chính xác của hậu vệ vào thay người Westermann.


	Đức không thể đuổi kịp đối phương

Đức không thể đuổi kịp đối phương

Tưởng chừng bàn thắng đó sẽ giúp ĐT Đức có được thế trận tốt hơn nhưng với sự xuất sắc của Dempsey, ĐT Mỹ tiếp tục gia tăng cách biệt về mặt tỉ số. Liên tục ở phút 60 và 64, tiền vệ đang khoác áo Tottenham đã lập một cú đúp vào lưới ĐT Đức, đưa ĐT Mỹ dẫn trước với tỉ số 4-1.

Không chấp nhận thua đậm, ở những phút còn lại của trận đấu, ĐT Đức vùng lên và họ đã có được hai bàn thắng liên tiếp của Kruse và Draxler ở các phút 79 và 81. Tỉ số lúc này đã là 3-4, tuy nhiên, ĐT Đức đã không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về ĐT Mỹ.

Xem clip trận này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại