Chơi đòn hiểm, Man United đã tìm ra cách đưa CR7 về Old Trafford

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Không thể cạnh tranh với Monaco hay PSG về mặt tài chính nhưng Man United vẫn có cách để chiêu mộ thành công Cris Ronaldo.

Theo tờ Independent, Man United đang đề nghị Cris Ronaldo một phi vụ không tưởng. Theo đó, CR7 sẽ chấp nhận ở lại Real Madrid đến mãn hạn HĐ (2 năm nữa) sau đó chuyển về Man United theo luật Bosman.

Tất nhiên để Cris Ronaldo chấp thuận yêu cầu có phần trái khoáy này, phía Quỷ đỏ cũng đưa ra nhiều đề nghị hấp dẫn cho ngôi sao thể thao người Bồ. Một khoảng tiền lên đến 60 triệu euro sẽ được chuyển thẳng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha, đây là khoản tiền đáng lẽ Man United phải chi cho Real nếu mua trực tiếp CR7 ở Hè năm nay.


	Cris Ronaldo liệu có chấp nhận phương pháp của Man United

Cris Ronaldo liệu có chấp nhận phương pháp của Man United

Ngoài ra, về với sân Old Trafford vào Hè năm 2015, Cris Ronaldo cũng được hứa hẹn nhận mức lương 20 triệu euro/mùa trong 4 năm cũng như 100% tiền bản quyền hình ảnh (thay vì tỷ lệ CR7 60% – Real 40% như hiện tại).

Động thái “xấu chơi” của Man United được cho là bởi CLB này xác định không thể cạnh tranh tài chính với PSG và Monaco ngay trong mùa Hè năm nay trong việc chiêu mộ CR7. CLB mới thăng hạng Ligue 1 không phải chịu thuế chuyển nhượng cũng như thuế lương nếu chiêu mộ thành công Cris Ronaldo. Vì thế đội bóng này hiện đang đề nghị Real số tiền khủng lên đến hơn 100 triệu euro cho ngôi sao người Bồ.

Tất nhiên Cris Ronaldo không mấy mặn mà với Monaco dù CLB này sẵn lòng trải thảm đỏ mời đón. Bởi ở mùa tới, Monaco sẽ không được dự Champions League. Và khả năng thành công trong tương lai gần của đội bóng này không cao.

Hiện các bên liên quan như Man United, Real và Cris Ronaldo đều chưa có phản ứng chính thức nào trước tin đưa của tờ Independent.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại