Chờ El Clasico để Hữu Thắng đánh bại... Thái Lan

Đoàn Dự |

Nếu Real thắng Barca đêm nay trong trận El Clasico thì lối chơi của họ có thể giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan ở AFF Cup cuối năm nay.

Kiatisak –Thái Lan là Enrique – Barca

HLV Barca hiện tại, Luis Enrique từng là cựu danh thủ Barca, chơi bóng cho CLB này từ năm 1996-2004. Trước đó, anh chơi cho Real, từ năm 1991 đến 1996.

Vì thế, trận El Clasico với HLV này vừa như 1 trận chiến, vừa như một cuộc hội ngộ. Ở khía cạnh nào đó, nó khiến người ta nhớ đến nụ cười, cái vẫy tay và những tiếng tung hô ca ngợi Kiatisak tại… Mỹ Đình hồi tháng Mười năm ngoái.

Khi ấy, Thái Lan của Sắc đả bại Việt Nam tới 0-3. Sau trận, HLV ĐTQG Thái Lan dẫn các học trò đi 1 vòng tròn quanh sân, chào CĐV nhà.

Đáng ngạc nhiên, anh và các học trò nhận được nhiều sự khen ngợi, yêu mến từ NHM Việt Nam.


Kiatisak đang tạo nên một đế chế Barca ở Thái Lan (Ảnh: Zing.vn).

Kiatisak đang tạo nên một đế chế Barca ở Thái Lan (Ảnh: Zing.vn).

Đơn giản bởi Kiatisak dù là “kẻ địch” của bóng đá Việt, nhưng chính anh cũng đóng góp không ít cho sự phát triển túc cầu tại dải đất chữ S.

Cùng HAGL, Kiatisak đã tạo nên một giai đoạn khó quên, đẹp mắt tại V-League, giải đấu hàng đầu Việt Nam nhưng đang dần bị lãng quên, vì thiếu thứ bóng đá đẹp giống ngày Sắc và các đồng đội Thái Lan còn chinh chiến.

Trở về quê hương làm HLV ĐTQG Thái Lan, Kiatisak dần hoàn thiện tập thể áo xanh, vươn ra tầm World Cup chứ không ở lại ao làng ĐNÁ. Điểm nhấn trong hành trình ấy là lối chơi đẹp, kĩ thuật và phối hợp ngắn được Sắc nhào nặn gần như nhuần nhuyễn.

Tất nhiên vẫn là gượng ép nếu so sánh ĐTQG Thái Lan với Barca, CLB thần thánh của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, ít nhất với Việt Nam, lối chơi ban bật nhỏ của người Thái đã đủ làm chúng ta chóng mặt, hoa mắt, như Real những năm gần đây đụng Barca!


Muốn thắng Thái Lan, Hữu Thắng nên biến Việt Nam thành Real.

Muốn thắng Thái Lan, Hữu Thắng nên biến Việt Nam thành "Real".

Hữu Thắng – tuyển Việt Nam sẽ là “Barca phẩy” khi gặp Thái Lan hay hóa thành Real?

Hữu Thắng khẳng định anh đang muốn ĐT Việt Nam chơi theo phong cách Barca. Nhưng nếu VN đụng độ Thái Lan ở AFF Cup vài tháng nữa, chúng ta sẽ chơi theo phong cách nào?

Nếu đá tiqui-taca, chúng ta sẽ tương đồng với Thái Lan, nhưng khả năng ở trình độ thấp hơn. Lối đá ấy, không khéo lại trở thành hạ sách.

Vì nếu bị người Thái kiểm soát bóng, Việt Nam lấy gì mà ban bật nhỏ?


Việt Nam thất thế và thua Thái Lan tới 0-3 ở trận đấu hồi tháng Mười năm ngoái.

Việt Nam thất thế và thua Thái Lan tới 0-3 ở trận đấu hồi tháng Mười năm ngoái.

Khi ấy, khả thi hơn có lẽ nên biến thành Real, chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công, triển khai bóng dài, bổng lên tuyến trên.

Thậm chí "tỉa" bóng sang 2 biên để tận dụng khả năng quấy phá, tốc độ của những Văn Quyết, Văn Toàn, Thành Lương rồi tạt vào trong cho Công Phượng hay Mạc Hồng Quân.

Tất nhiên, đấy chỉ là về mặt lý thuyết, còn ĐTVN có thực hiện được không lại là vấn đề khác. Ví dụ như khi gặp địch thủ mạnh Iraq, thực tế ĐTVN chẳng phản công được bằng bóng dài, bóng bổng, cũng như “tắt lịm” ý đồ chơi phối hợp nhỏ, đá qua người kĩ thuật.

Thôi thì hãy đợi đêm nay, xem Real có thể hạ gục Barca không, và bằng thứ bóng đá nào, chi tiết ra sao để học hỏi theo nhé Hữu Thắng!

Trong 10 trận gặp mặt gần nhất, Real thắng Barca 4, thua 4 và hòa 2. Ở 2 lần đụng độ gần nhất, Los Blancos đều thua lần lượt là 1-2 và 0-4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại