Chelsea lo "sốt vó" chống đỡ "cơn đại hồng thủy" PSG

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nếu không phòng chống một cách cẩn thận, Chelsea hoàn toàn có thể mất cả Hazard và Mata về tay PSG trong kỳ CN mùa Đông năm nay.

Trên tờ L'Equipe đã có một bài viết khá dài phân tích điểm mạnh và yếu của PSG. Bên cạnh đó, họ cũng chỉ ra luôn những kế hoạch bí mật để gia cố sức mạnh của đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong đó, Chelsea là đáng lo nhất khi họ có tới 2 nhân vật được đại gia lắm tiền nhiều của PSG quan tâm đó là Mata và Hazard.

 	Mata có lẽ là mục tiêu dễ chinh phục nhất đối với PSG

Mata có lẽ là mục tiêu dễ chinh phục nhất đối với PSG

Mỗi trận đấu trôi qua, người ta lại càng cảm nhận rõ hơn sự “hắt hủi” của Jose Mourinho danh cho Juan Mata khi liên tiếp đầy ải anh trên bằng ghế dự bị. Quả thực, đây là những ngày dài đen tối đối với Cầu thủ của năm bên phía Chelsea. Ra đi có lẽ là phương án tối ưu nhất nếu như Mata vẫn muốn được gọi tên trong danh sách tham dự World Cup của HLV Vicente Del Bosque.

 	Trở lại Ligue 1 cũng không phải là lựa chọn tồi đối với Cabaye khi anh được chơi bóng cùng nhiều ngôi sao lớn

Trở lại Ligue 1 cũng không phải là lựa chọn tồi đối với Cabaye 

Kế đến, đội bóng phải “lập trường thành” trước cơn sóng dữ PSG đó chính là Newcastle khi Cabaye cũng đang được bám sát. Cầu thủ gốc Pháp chơi ngày càng hay trong màu áo của Chích chòe và chính anh là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng ngay trên sân Old Trafford. Theo khẳng định của tờ báo Pháp, PSG đã chính thức đánh tiếng hỏi mua Cabaye và Mata vì 2 anh chính là bộ đôi tiền vệ mơ ước nhất đối với họ.

 	Không dễ gì để Chelsea nhả Hazard

Không dễ gì để Chelsea nhả Hazard

Không giống như Mata, Hazard được xem là một trong những quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho. Chàng tiền vệ người Bỉ cùng với Oscar đã tạo nên bộ đôi sáng tạo của Chelsea, gây dựng lên thương hiệu “sexy football” của riêng Mourinho. Tuy nhiên, mọi điều đều có thể xảy ra trước sức mạnh của đồng tiền và trở lại Ligue 1 đâu phải là một ý kiến tồi đối với Hazard khi anh được chơi bóng với rất nhiều ngôi sao lớn khác.

Ứng viên cuối cùng đó chính là Paul Pogba của Juventus. Cầu thủ trẻ người Pháp này cũng đang ngày một “nóng” hơn và câu chuyện tương lai của anh giờ được xem là vấn đề lớn đối với Bà đầm già. Về phía Juventus, họ rất muốn giữ chân tài năng trẻ của mình. Nhưng cùng với đó là một lời để ngỏ về khả năng ra đi nếu như có một số tiền hợp lý đặt trước mặt.

Chuyện PSG lên một danh sách toàn những cái tên “khủng” như thế đơn giản là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu mà PSG phải làm nếu muốn tiếp tục “bá chủ” Ligue 1 và tranh đấu tại Champions League.

 	Ibra và Cavani cần được hỗ trợ nhiều hơn từ hàng tiền vệ

Ibra và Cavani cần được hỗ trợ nhiều hơn từ hàng tiền vệ

PSG hiện đang là đội bóng đứng đầu Ligue 1 với 44 điểm sau 19. Tất nhiên, có được thành tích công đầu phải kể tới bộ đôi tiền đạo Ibrahimovic và Cavani khi họ đang lần lượt chia sẻ nhau ngôi đầu trên bảng Vua phá lưới Ligue 1.

Nhưng có một vấn đề khác cần quan tâm đó chính là việc bộ đôi sát thủ này vẫn đang làm việc theo kiểu “tự cung – tự cấp”. Sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ vẫn chưa đủ để giúp hai tiền đạo đắt giá phát huy hết khả năng. Khả năng điều phối bóng của Javier Pastore, Jeremy Menez vẫn chưa đủ tinh tế, còn những Lucas, Rabiot, Coman… còn quá trẻ để và thiếu nhiều kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Vậy nên, không mua “sao khủng” thì khó lòng PSG có thể tạo được chỗ đứng ở châu Âu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại