Chàng trai “đâu cũng được” ở U23 Việt Nam

Lupo |

Thanh Hiền cùng với Ngọc Hải và Huy Toàn là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và được HLV Miura kỳ vọng nhất trong đội hình U23 Việt Nam.

Đá ở đâu cũng được

18 tuổi, Thanh Hiền đã có trận ra mắt tại V-League. Kể từ đó đến giờ, anh luôn là trụ cột không thể thiếu trong đội hình Đồng Tháp.

Mạnh mẽ, quyết đoán trên sân cỏ, hiền lành, ít nói trong cuộc sống, Thanh Hiền luôn nhận được sự tín nhiệm của mọi người.

Đặc biệt với các HLV, cầu thủ của này là “con bài” được ưa thích bởi sự đa năng đến không ngờ. Tại quê nhà, anh được mệnh danh là “Cafu Đồng Tháp”, lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Thanh Hiền cực kỳ đa năng
Thanh Hiền cực kỳ đa năng

Nhưng thỉnh thoảng khán giả lại thấy Thanh Hiền lên làm tiền vệ hoặc vào được kéo vào chơi ở vị trí trung vệ. Ngoài thủ môn và tiền đạo ra, anh đá ở đâu cũng được.

Cho dù chơi vị trí nào, Thanh Hiền cũng luôn nỗ lực hết mình vì với anh đó là nhiệm vụ của một cầu thủ.

Mới đây, hậu vệ Đồng Tháp còn luyện thêm được “tuyệt chiêu” sút phạt mới, tăng thêm mối đe dọa đến các đối thủ.

Khát khao cùng U23 Việt Nam

Năm 2013, Thanh Hiền cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games tại Myanmar. Tuy nhiên giải đấu đó là kỷ niệm buồn với chàng trai người Đồng Tháp. Đội tuyển thi đấu khá nhạt nhòa và bị loại ngay sau vòng bảng.

Tháng 8 năm ngoái, Thanh Hiền lần thứ 2 khoác lên màu áo U23. Đội tuyển đã gây tiếng vang lớn khi đánh bại Iran với tỉ 4-1. Tiếc rằng hành trình của U23 Việt Nam chỉ dừng lại ở vòng 1/8.

Đến AFF Cup 2014, Thanh Hiền cùng Huy Hùng là 2 cầu thủ chơi ở Hạng Nhất được HLV Miura chọn vào danh sách cuối cùng.

Clip siêu phẩm của Thanh Hiền:

Một lần nữa, mọi chuyện lại dang dở. ĐT Việt Nam buồn bã rời giải sau thất bại khó 2-4 ngay trên sân nhà trước Malaysia.

Quãng thời gian 4 tháng sắp tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào các giải đấu vô cùng quan trọng.

Sau nhiều lần phải sớm ra về trong tiếc nuối, cầu thủ người Đồng Tháp đang rất khát khao cùng đội tuyển U23 giành được những kết quả tốt nhất tại vòng loại U23 châu Á cùng SEA Games 2015.

Tiền kiếm được mang đi mua ruộng

Trái với các cầu thủ có xu hướng "lên phố", Thanh Hiền dành số tiền tích góp về mua ruộng và xây nhà ở quê. Hiện anh đã "tậu" được 5 công ruộng (5.000 m2).

“Ruộng hiện nay đã cho người ta mướn, bao năm làm quần quật đã đến lúc để cho cha mẹ nghỉ.

Mai này chuyển về quê, tôi cũng có một ngôi nhà để vợ con sinh sống đàng hoàng”, hậu vệ người Đồng Tháp chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại