Chân dung lực sĩ khỏe nhất hành tinh cao 2m13 từng đấu Lý Liên Kiệt

Tiểu Mã |

Ít người biết Nathan Jones – nhân vật người khổng lồ giao đấu cùng Lý Liên Kiệt trong phim Hoắc Nguyên Giáp lại từng là một võ sĩ, đại lực sĩ khỏe nhất hành tinh.

Thời trai trẻ “dữ dội”

Trong bộ phim Hoắc Nguyên Giáp, màn đấu võ giữa Lý Liên Kiệt với nhân vật “người khổng lồ” là một trong những pha kungfu ấn tượng nhất.

Người khổng lồ ấy chính là Nathan Jones - lực sĩ lừng danh người Úc, từng tham dự rất nhiều giải vật và võ tổng hợp danh tiếng.

Gã hộ pháp này từng có một thời trang trẻ vô cùng “dữ dội” nhưng chẳng mấy huy hoàng, thậm chí đó còn là những tháng ngày tăm tối nhất.

Đó là năm 1987, khi bước vào tuổi 18 đầy sức trẻ và hoài bão thì Jones đã bị kết án 16 năm tù vì tham gia vào 2 vụ cướp có vũ trang tại Tasmania, để rồi bị giam cầm tại nhà tù Boggo Road tại Úc.

Nathan Jones sở hữu sức mạnh ít người có thể sánh kịp.
Nathan Jones sở hữu sức mạnh ít người có thể sánh kịp.

Hồi đó, thậm chí chỉ cần nhìn thấy bộ dạng to lớn và hung dữ của Jones cũng đủ khiến rất nhiều người phải khiếp sợ.

Bước vào vòng lao lí và cuộc sống trong tù ngục, thời gian đầu bản tính ngang tàng của Jones đã chẳng thể biến mất.

Gã gây gổ và từng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với không ít những tên lưu manh trong nhà tù Boggo Road nhưng nhờ sức vóc hơn người, chẳng ai có thể làm khó nổi gã.

Nhưng dường như “trong họa có phúc”, thật bất ngờ rằng chính ngày tháng trong tù ngục lại trở thành nền tảng để giúp Nathan Jones trở thành người nổi tiếng sau này.

Sau vài năm, bản tính ngựa chứng của Jones dần biến mất. Nhờ sự cải tạo tốt, anh chỉ phải ngồi tù 7 năm thay vì 16 năm. Tới năm 1994, gã khổng lồ chính thức được đặc xá khi bước sang tuổi 25.

Suốt 7 năm bị đày ải ở nhà tù Boggo Road, nhờ sở hữu thân hình và sức vóc như vâm nên Jones được giới thiệu tập luyện các môn cử tạ và đấu vật.

Có được cơ hội tập luyện, Jones chẳng khác nào như cá gặp nước, trình độ cứ ngày một tiến bộ trông thấy. Ngay sau khi được trả tự do không lâu, tài năng đã giúp Jone lọt vào ĐT cử tạđấu vật của Australia.

Cựu đại lực sĩ với sức mạnh “vô đối”

Ưu thế rõ rệt nhất của Nathan Jones chính là thể hình và sức vóc vượt trội. Anh cao tới 2m13 và nặng 160kg với những khối cơ bắp cuồn cuộn.

Sau khi được phóng thích không lâu, Jones tham gia vào một cuộc thi Strongman tại Úc đoạt giải quán quân và được mệnh danh là "Chiến binh khổng lồ" (The Megaman). Tiếp đó, Jones tham dự cuộc thi Strength Championship tại Callander, Scotland và giành Á quân.

Thể hình và thể lực là thế mạnh vượt trội của Nathan Jones.
Thể hình và thể lực là thế mạnh vượt trội của Nathan Jones.

Đến năm 1995, Jones một lần nữa tham dự cuộc thi Người đàn ông khỏe nhất hành tinh, lập tức đánh bại một cao thủ là Phil Martin ở vòng loại.

Sau đó, anh đối đầu với nhà vô địch châu Âu trong nhiều năm - Magnus Samuelsson (lực sĩ sau này đã trở thành Người đàn ông khỏe nhất hành tinh vào năm 1998).

Cuộc thi đấu giữa Jones và Magnus Samuelsson đã diễn ra hấp dẫn. Ở vòng đầu tiên, Samuelsson giành chiến thắng sít sao. Nhưng vòng đối kháng thứ 2, Jones bất ngờ bị gãy xương cánh tay sau một pha vật và phải rời cuộc thi.

Nhưng cũng chỉ đúng 1 năm sau (1996), Jones đã đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau khi tham dự và giành chức vô địch thế giới ở cuộc thi Strongman Challenge, được tổ chức ở chính quê hương Australia.

Không những chỉ tham dự cuộc thi Người đàn ông khỏe nhất hành tinh, Jones còn tham dự cả cuộc thi võ thuật tổng hợp KRS-Pride với sự kiện ra mắt 's Pride 1 vào tháng 10/1997 tại Nhật Bản.

Đối thủ của Jones là võ sĩ sumo nổi tiếng của nước chủ nhà - Koji Kitao. Bước vào cuộc tỉ thí, Jones có màn trêu trọc đối thủ với một pha đá xoay khá nhanh nhẹn. Tuy nhiên sau đó do chủ quan nên Jones đã bị Koji Kitao phản công và giành chiến thắng chung cuộc.

Nathan Jones trong một tác phẩm điện ảnh.
Nathan Jones trong một tác phẩm điện ảnh.

Trong quãng thời gian từ 2001 đến 2004, Nathan Jones chuyển sang đấu vật chuyên nghiệp và cũng giành một số chức vô địch như Heavyweight Championship WWA thế giới ngày 7/4/2002; NWA Intercontinental Team Championship vào tháng 10/2012.

Nathan Jones cũng từng gây tiếng vang rất lớn sau khi đánh bại đối thủ lừng danh của Mỹ - Bill DeMott.

Tháng 10/2005, Jones đã chính thức giải nghệ sau khi đánh bại Mark Hilton của Mỹ tại giải World Series Wrestling.

 

Ngoài thi đấu thể thao, Nathan Jones cũng từng tham dự khá nhiều bộ phim như: Police Story 4: First Strike (2006); Doom Runners (1997), Troy (2004), Tom-Yum-Goong (2005).

Năm 2006, anh tham gia bộ phim Hoắc Nguyên Giáp cùng với Lý Liên Kiệt và nhiều tác phẩm khác như Fearless (2006, The Condemned (2007) , Asterix at the Olympic Games (2008), Conan the Barbarian (2011), Charlie's Farm (2014) , Mad Max: Fury Road (2015), Bhooloham (2015)…

Nathan Jones trong cuộc thi Strongman năm 1995

Nathan Jones

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại