CĐV Lecce đánh đập thậm tệ nhân viên bảo vệ sân

Trần Chân |

(Soha.vn) - Trong trận đấu tranh suất play-off lên dự Serie B giữa Lecce và Carpi diễn ra vào tối qua, các CĐV đội chủ nhà đã không thể giữ nổi bình tĩnh, lao vào trong sân đuổi đánh từ bảo vệ sân cho tới cầu thủ.

Hiện tại Lecce đang chơi ở giải Lega Pro Prima Divisione/A, có thể hiểu nôm na là Serie C, trong hệ thống bóng đá tại Italia. Và có thể nói lúc này là thời điểm quan trọng nhất của các đội bóng có vị trí xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 5 tại Lega Pro Prima Divisione/A ( Lecce nằm trong nhóm đó) vì họ sẽ bước vào loạt trận play-off tranh quyền lên chơi tại Serie B, đội xếp thứ1 được quyền lên thẳng.

Lecce đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có thể tiến đến trận đấu cuối cùng trong loạt trận play-off, đối đầu với Carpi. Ở trận lượt đi, Carpi đã có được lợi thế nhất định khi giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, các CĐV Lecce vẫn tin rằng đội bóng con cưng của họ có thể làm nên chuyện trong trận lượt về.

Nhưng trái lại, tất cả những gì Lecce làm được chỉ là một trận hòa ngay trên sân nhà. Quá bức xúc vì đội nhà thua cuộc, hàng trăm CĐV lao vào sân để “nói chuyện” cho ra nhẽ với cầu thủ. Một số nhân viên bảo vệ trên sân đã phải gánh chịu khá nhiều những cú đấm như trời giáng của những CĐV quá khích. Không chỉ dừng lại ở đây, CĐV Lecce còn dùng cả roi vụt, thùng nước để tiếp tục hành hạ nhân viên an ninh trên sân và phá hoại mọi chướng ngại vật trước mắt họ. 

Rất may cho các anh chàng áo số là họ đã kịp rút lui vào phòng thay đồ để lại hậu quả cho các nhân viên bảo vệ hứng chịu và cũng không có trường hợp đáng tiếc nào về mặt con người.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại