CĐV Copenhagen bị chém trên đất Italia

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Vấn đề an ninh một lần nữa cần phải được nói tới khi có tới 2 CĐV của Copenhagen bị tấn công bằng dao ngay tại Turin.

Tại lượt đấu thứ 5 của Champions League, Juventus có cuộc tiếp đón Copenhagen. Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội để quyết định xem họ còn cơ hội đi tiếp hay không. Có lẽ cũng vì sức nóng của trận đấu mà các CĐV của hai đội đã không giữ được bình tĩnh trong mỗi lần giáp mặt nhau.

Theo báo cáo từ Turin cho biết, trưa nay (theo giờ địa phương), 4 CĐV của Copenhagen đang dùng bữa thì bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm thanh niên lạ mặt. Không chỉ là những màn đấm đá thông thường, hung thủ đã rút dao ra chém 4 CĐV đến từ Đan Mạch.

Hậu quả để lại là có 2 CĐV bị thương, trong đó có 1 nam và 1 nữ. Ngay sau đó, Kristoffer Østergaard – nạn nhân trong sự việc này, đã gửi hình vết thương của mình lên trang mạng xã hội. Anh cũng chia sẻ rằng không muốn làm to chuyện và cũng không có nhu cầu tới bệnh viện vì tự nhận thấy mình đủ khả năng xoay sở.

Sau đó, 2 trong số 4 CĐV này quyết định không tới xem trận đấu giữa Juventus và Copenhagen nữa. Nhưng Kristoffer Østergaard và bạn của anh vẫn quyết định tới sân như đã hẹn.

Sau sự vụ này, vấn đề an ninh trước, trong và sau mỗi trận đấu mang tính chất nhạy cảm có lẽ cần được thắt chặt hơn hơn nữa. Những việc tương tự đã không ít lần xảy ra tại Italia và đã đến lúc các cơ quan chính quyền có biện pháp mạnh tay hơn giải quyết vấn nạn này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại