“Bật” Wenger, Flamini xé áo Arsenal

Trần Chân |

(Soha.vn) - Đi ngược với những quy tắc của Arsenal, tiền vệ Flamini chắc chắn sẽ khó nhận được sự tha thứ từ HLV Arsene Wenger.

Arsenal có một quy tắc, đội trưởng muốn áo kiểu nào thì các đồng đội của anh phải mặc y nguyên như vậy. Do đó, nếu như đội trưởng muốn mặc áo dài tay vào tháng Tám rồi mặc cộc tay vào tháng 12 thì toàn đội cũng phải nghe theo.

Tuy nghe có phần áp đặt và mang nhiều chủ nghĩa cá nhân nhưng xét ở một góc độ nào đó, điều này sẽ tạo ra được một hình ảnh đồng nhất với tất cả mọi người trong đội, tránh trường hợp kẻ ngắn người dài. Thế nhưng, Mathieu Flamini lại không hề nghĩ vậy. Anh muốn làm theo ý mình và cần được thi đấu ở trạng thái thoải mái nhất.

 

Chàng tiền vệ 29 tuổi người Pháp đã quyết định xé 2 ống tay áo để hợp với phong cách của mình. Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Flamini đã mặc chiếc áo với cổ tay cắt xé nham nhở trông khá khó coi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ăn mặc như vậy ra sân. Trước đó, ở trận thua 0-1 trước Man United tại Old Trafford, Mathieu Flamini cũng ra sân với hình ảnh tưởng tự.

HLV Wenger rất tức giận với việc tự ý phá quy tắc của cầu học trò người đồng hương. Ông thầy người Pháp khẳng định sẽ không để điều này tái diễn thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng Flamini vẫn cho rằng mình không hề sai: “Tôi đã chơi bóng đỉnh cao trong suốt 10 năm qua và tôi thích mặc áo cộc tay. Đó là sở thích của tôi và chẳng hề có vấn đề gì ở đây cả”.

 

Rõ ràng Flamini không sai nhưng dù sao đi nữa, đã là truyền thống của CLB thì bản thân cầu thủ cũng cần có một sự tôn trọng. Giống như Giroud, Ozil hay trước kia là Nasri…họ đều xắn ống tay áo lên và thi đấu bình thường. Hơn thế nữa, điều này cũng thể hiện tính chuyên nghiệp, ý thức của một cầu thủ. Cũng giống như dân ta có câu “nhập gia thì phải tùy tục”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại