Cầu thủ V-League tố CLB "nhập nhèm", không "đàng hoàng"

Hạ Huyền |

Cách ứng xử của CLB Cần Thơ trong vụ việc thanh lý hợp đồng 2 cầu thủ Đức Linh và Ngọc Điểu khiến họ hết sức bất bình.

Ngày 10/11, 2 cầu thủ Đức LinhNgọc Điểu đã có mặt tại trụ sở CLB Cần Thơ để giải quyết vụ việc đội bóng miền Tây đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của họ.

Nhưng buổi làm việc này đã không đạt được sự thống nhất giữa 2 bên xoay quanh vướng mắc về khoản tiền đền bù CLB Cần Thơ phải trả cho Đức Linh và Ngọc Điểu.

Mặt khác, một sự cố đã xảy ra trong quá trình đàm phán khi cầu thủ Đức Linh cho rằng anh đã bị “giam lỏng” trong trụ sở CLB Cần Thơ vì không đồng ý ký vào biên bản làm việc.

Sau đó, Phó chủ tịch CLB Cần Thơ, ông Trần Minh Tâm giải thích trên báo chí rằng: “Chỉ giữ cầu thủ này lại trong thời gian chờ công an phường tới chứng kiến có buổi làm việc giữa CLB với cầu thủ để làm căn cứ báo cáo VFF”.

Cầu thủ Nguyễn Đức Linh đến gặp lãnh đạo CLB Cần Thơ nhưng ra về mà không đạt được kết quả nào. Ảnh: NVCC
Cầu thủ Nguyễn Đức Linh đến gặp lãnh đạo CLB Cần Thơ nhưng ra về mà không đạt được kết quả nào. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên, cầu thủ gốc Thanh Hóa cho biết, đây là sự ngụy biện vì: “Buổi làm việc không đạt được kết quả, tôi nói rõ quan điểm là sẽ ủy quyền cho luật sư tiếp tục giải quyết và ra về.

CLB Cần Thơ rõ ràng đã cố ý giữ người và gây sức ép để tôi thay đổi quyết định của mình. Các chú, các bác là người lớn, hiểu rõ bản chất của sự việc nhưng nói như vậy thì tôi cũng đành chịu”.

CLB Cần Thơ ra thông báo bằng giấy trắng mực đen, kèm chữ ký của GĐĐH CLB và đóng dấu đỏ về việc chấm dứt hợp đồng lao động của thủ môn Trần Bửu Ngọc.

Nhưng ở buổi làm việc diễn ra ngày 9/11 với cầu thủ này, lãnh đạo đội bóng miền Tây đưa ra cách giải thích rất bất ngờ là do nhầm lẫn vì... lỗi đánh máy.

Gia nhập CLB Cần Thơ trước thềm mùa giải 2015, trải qua gần một năm tập luyện và thi đấu ở đội bóng miền Tây, Đức Linh tiếp tục chia sẻ sự bức xúc về cách hành xử của CLB này:

“Trong quá trình tập luyện, thi đấu, tôi không vi phạm kỷ luật. Nhưng sau khi HLV Nguyễn Văn Sỹ ra đi hồi giữa mùa giải và HLV Vũ Quang Bảo về làm GĐKT, tôi cùng nhiều đồng đội khác bất ngờ bị gạt ra khỏi kế hoạch của CLB”.

Ý kiến này của Đức Linh nhận được sự chia sẻ của ít nhất 2 đồng đội khác là Ngọc Điểu và Bửu Ngọc.

Trước đó, khi bị CLB Cần Thơ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, thủ môn Bửu Ngọc cũng bóng gió ám chỉ đến chuyện “khó sống” dưới trướng của tướng mới.

Điều những cầu thủ này hết sức khó hiểu là trong khi họ bị đối xử khắt khe và thiếu công bằng thì những cầu thủ đồng hương Nghệ An với HLV Vũ Quang Bảo lại được đưa về CLB khá dễ dàng kèm chế độ đãi ngộ hậu hĩnh.

“Một khi CLB không cần, chúng tôi buộc phải ra đi. Nhưng điều chúng tôi chờ đợi là cách ứng xử đàng hoàng từ phía họ, chứ không phải sự chèn ép và nhập nhèm như thế này”, Đức Linh nói.

Ngọc Điểu cũng bị CLB Cần Thơ chấm dứt hợp đồng lao động như trường hợp của Đức Linh. Ảnh: Lao động
Ngọc Điểu cũng bị CLB Cần Thơ chấm dứt hợp đồng lao động như trường hợp của Đức Linh. Ảnh: Lao động

Theo Đức Linh và Ngọc Điểu, một khi CLB Cần Thơ đã không dung nạp lại họ theo phán quyết của VFF thì phải bồi hoàn 5 tháng lương.

Ngoài ra, đội bóng miền Tây còn phải chi trả các khoản phí lót tay, tiền lương thưởng và chế độ khác còn nợ 2 cầu thủ này, với Đức Linh là gần 394 triệu (trả lại 175 triệu đã ứng trước), Ngọc Điểu nhận gần 349 triệu.

Nhưng quan điểm của CLB Cần Thơ là chỉ trả 87% phí lót tay và 70% lương của 5 tháng còn nợ, đồng thời chỉ hỗ trợ 2 tháng lương sau khi thanh lý hợp đồng.

Lãnh đạo đội bóng miền Tây khẳng định quan điểm cứng rắn sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc vì theo họ, khoản đền bù nêu trên là hợp lý.

Theo chiều ngược lại, cầu thủ Đức Linh cho biết: “Tôi đã ủy quyền cho luật sư giải quyết vụ việc. Tôi không muốn nói thêm điều gì một khi họ tiếp tục thế hiện thái độ thiếu thiện chí và cư xử kiểu chèn ép như vậy”.

HAGL 1-1 Cần Thơ

Thăm dò ý kiến

Ai xứng đáng là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2015?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại