''Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014" của HAGL thoát kiếp dự bị?

Nguyên An |

Trần Minh Vương, tiền vệ của HAGL đoạt giải “Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014” đang phải chịu cơn bĩ cực khi ngồi ghế dự bị suốt từ đầu V.League 2015 đến giờ. Chiều nay, Minh Vương có cơ hội thể hiện khi Xuân Trường bị chấn thương.

Trần Minh Vương (SN 1995) là thành viên của đội Năng khiếu HAGL tuyển cùng lứa với Học viện JMG.

Năm 2014, Minh Vương được đôn lên đá V.League cùng một số cầu thủ trẻ khác như Lê Đức Lương, Hoàng Thống, Phạm Thành Nam, Lê Văn Vũ, Văn Đại (một số sang Attapeu ở Lao League).

Trong số các cầu thủ trẻ lên đội 1 sớm, Trần Minh Vương tạo thiện cảm tốt nhất với HLV Choi Yoon Gyum và cho ra sân đá 15 trận, chủ yếu ở giai đoạn 2 mùa giải và ghi được 4 bàn thắng.

Từ một chỗ học việc, Minh Vương nhanh chóng đóng vai trụ cột của HAGL.

Phong độ ấn tượng của Minh Vương đã giúp anh nhận được các lá phiếu trong cuộc bầu chọn “Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014” và giải “Bàn thắng đẹp nhất tháng 5” do BTC giải bình chọn.

Vị trí sở trường của Trần Minh Vương là tiền vệ tổ chức tấn công và khi cần có thể đá biên, tuy nhiên ở vị trí này Minh Vương lại trùng với Xuân Trường hoặc Công Phượng (khi đá lùi) nên cuối năm 2014 dù được HLV Graechen gọi lên bổ sung tuyển U.19 VN đá giải U.19 ĐNÁ mở rộng và VCK U.19 châu Á, Minh Vương rất ít khi được ra sân.

Từ đầu V.League 2015 đến giờ đã 3 trận trôi qua, Minh Vương vẫn không đá phút nào. Cơ hội tốt nhất của Minh Vương để vào là ở trận Thanh Hóa khi Xuân Trường bị thay ra nhưng HLV Graechen lại đưa Bùi Trần Vũ vào.

Rất nhiều khán giả Pleiku tỏ ý tiếc cho Minh Vương vì anh là cầu thủ có kinh nghiệm cùng lối đá kỹ thuật, đơn giản và có khả năng dứt điểm.

Nguyên nhân lớn khiến Trần Minh Vương không được ra sân chủ yếu do cách bố trí sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của HLV Graechen với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Tuấn Anh và Thanh Tùng – Hoàng Thiên đá chạy biên.

Nếu HLV Graechen dùng sơ đồ 4-1-4-1 thì Minh Vương có nhiều cơ hội hơn mà khả năng phòng thủ từ xa của HAGL sẽ gia tăng đáng kể, tuy nhiên nếu vậy Công Phượng lại dự bị, một điều không-thể-xảy-ra vào lúc này.

Chiều nay ở sân Lạch Tray khi Xuân Trường bị chấn thương không đá, Trần Minh Vương có cửa vào sân, tuy nhiên nếu HLV Graechen vẫn tiếp tục không sử dụng tiền vệ người Thái Bình thì không rõ tương lai “Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014” ở HAGL sẽ về đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại