Cầu thủ K.Kiên Giang đồng ý ra Thanh Hóa

Chiều qua cầu thủ K.Kiên Giang đã chịu bay ra Thanh Hóa để đá trận vòng 15. Trước đó, từ ngày 1/7, nhiều cầu thủ đội bóng này đã đình công.

Trao đổi về tình hình đội bóng, Giám đốc điều hành K.Kiên Giang ông Trương Thanh Hồng cho GOAL Việt Nam biết: “Từ ngày 1/7, các cầu thủ bị thiếu tiền lót tay đã không tham gia tập luyện. Chiều 2/7 chúng tôi phải họp bàn khuyên giải mọi việc các cầu thủ mới chịu ra Thanh Hóa để thi đấu. Thật sự chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức nhưng tiền nhận được rất hạn chế nên không thể thu xếp hết mọi được mọi việc. Tôi cảm thấy buồn khi các cầu thủ đình công như thế vì thực tế chúng tôi không bỏ rơi họ chỉ vì tiền các nhà tài trợ chưa rót xuống”.


	Cầu thủ K.Kiên Giang đồng ý ra Thanh Hóa

Cầu thủ K.Kiên Giang đồng ý ra Thanh Hóa

Ông Hồng cho biết K.Kiên Giang sẽ nỗ lực duy trì hoạt động cho đến hết mùa giải rồi sau đó tính tiếp: “Thật sự chũng tôi gặp rất nhiều khó khăn về tài chính để duy trì hoạt động của đội bóng nhưng chúng tôi cũng đã nỗ lực trả hết lương tháng 5, tiền thưởng một trận thắng và một trận hòa (400 triệu và 200 triệu). Chỉ còn tiền lót tay cho các cầu thủ thì người ít cũng đã nhận được 25%, người nhiều thì cũng đã nhận được 50% tính đến chiều 2/7. Riêng như trường hợp của Suleiman thì đã nhận đủ tiền lót tay”.

“Mùa giải này tiền lót tay mà một cầu thủ nội cao nhất nhận được là 700 triệu/mùa đã bao gồm cả thuế. Đây cũng là số tiền không nhỏ trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Lúc đầu mua chúng tôi cũng đã cho một số cầu thủ ứng trước một ít tiền nhưng thời điểm này khó khăn xoay không kịp nên cũng muốn họ chia sẻ với đội bóng trong thời điểm này” – ông Hồng cho biết thêm.

Trận đấu vòng 15 giữa Thanh Hóa và K.Kiên Giang sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày thứ Bảy (6/7).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại