Cận cảnh nhan sắc của các nữ tuyển thủ 9x Jordan

Địch thủ của tuyển Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 hầu hết đều là những cô gái còn rất trẻ.



	Sở dĩ có điều này vì Jordan sở hữu một nền bóng đá nữ trẻ, hình thành chưa đầy 1 thập kỷ và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xuất hiện tại đất nước Tây Á này chưa lâu.

Sở dĩ có điều này vì Jordan sở hữu một nền bóng đá nữ trẻ, hình thành chưa đầy 1 thập kỷ và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xuất hiện tại đất nước Tây Á này chưa lâu.


	Dẫu thế, trong vài năm qua, tuyển nữ Jordan đã vươn mình trỗi dậy, trở thành một trong những đội bóng mạnh của châu Á.

Dẫu thế, trong vài năm qua, tuyển nữ Jordan đã vươn mình trỗi dậy, trở thành một trong những đội bóng mạnh của châu Á.


	Ấn tượng về tuyển nữ Jordan là những cô gái trùm đầu, gương mặt trẻ trung và thánh thiện. Tuổi đời và tuổi nghề của họ dù chưa nhiều nhưng nhiệt huyết và sức chiến đấu thì vô cùng dạt dào.

Ấn tượng về tuyển nữ Jordan là những cô gái trùm đầu, gương mặt trẻ trung và thánh thiện. Tuổi đời và tuổi nghề của họ dù chưa nhiều nhưng nhiệt huyết và sức chiến đấu thì vô cùng dạt dào.


	Abeer Al Nahar (phải ảnh) bắt đầu bộc lộ tài năng ở vị trí tiền đạo từ năm 15 tuổi. Cô gái sinh năm 1991, cao 1,57m và nặng 52 kg này từng là một trong những tuyển thủ nhỏ nhất của Jordan. Việc một cô gái Hồi giáo chơi bóng đá là không đơn giản chút nào khi cô phải kín mít trong quần dài, áo dài tay và cả khăn trùm đầu nhưng Al Nahar thổ lộ cô quan tâm nhiều hơn tới việc mình sẽ làm được gì trên sân cỏ.

Abeer Al Nahar (phải ảnh) bắt đầu bộc lộ tài năng ở vị trí tiền đạo từ năm 15 tuổi. Cô gái sinh năm 1991, cao 1,57m và nặng 52 kg này từng là một trong những tuyển thủ nhỏ nhất của Jordan. Việc một cô gái Hồi giáo chơi bóng đá là không đơn giản chút nào khi cô phải kín mít trong quần dài, áo dài tay và cả khăn trùm đầu nhưng Al Nahar thổ lộ cô quan tâm nhiều hơn tới việc mình sẽ làm được gì trên sân cỏ.


	Ayah Al-Majali sinh năm 1992 và chơi ở vị trí hậu vệ trong tuyển Jordan. Cô gái trẻ này hiện đang khoác áo CLB Shabab Al Ordon tại quê nhà.

Ayah Al-Majali sinh năm 1992 và chơi ở vị trí hậu vệ trong tuyển Jordan. Cô gái trẻ này hiện đang khoác áo CLB Shabab Al Ordon tại quê nhà.


	Một cô gái dễ thương khác là Shorooq Shathli (phải ảnh). Shorooq sinh năm 1987 và chơi ở vị trí tiền vệ. Năng lực của cô đóng góp không ít cho thành công hiện tại của Jordan.

Một cô gái dễ thương khác là Shorooq Shathli (phải ảnh). Shorooq sinh năm 1987 và chơi ở vị trí tiền vệ. Năng lực của cô đóng góp không ít cho thành công hiện tại của Jordan.


	Nổi bật nhất trong đội hình của Jordan là Stephanie Mazen Al Naber. Sinh năm 1987 nhưng bằng tài năng và kinh nghiệm, Al Naber đã được trao băng đội trưởng. Al Naber là niềm tự hào của bóng đá nữ Jordan bởi là cầu thủ nữ đầu tiên của quốc gia này ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với một CLB nước ngoài. Al Naber nhận được sự chú ý và lời mời gọi từ CLB Đan Mạch Master Fortuna Hjorring vào năm 2009.

Nổi bật nhất trong đội hình của Jordan là Stephanie Mazen Al Naber. Sinh năm 1987 nhưng bằng tài năng và kinh nghiệm, Al Naber đã được trao băng đội trưởng. Al Naber là niềm tự hào của bóng đá nữ Jordan bởi là cầu thủ nữ đầu tiên của quốc gia này ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với một CLB nước ngoài. Al Naber nhận được sự chú ý và lời mời gọi từ CLB Đan Mạch Master Fortuna Hjorring vào năm 2009.


	Al Naber còn được biết đến với đức tính cần cù và ham học. Nữ tuyển thủ này đã phân chia thời gian để vừa đá bóng vừa có thể theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Aalborg. Khi được hỏi về khó khăn của phụ nữ đạo Hồi khi chơi bóng, Al Naber  chia sẻ: “Gia đình là lý do giúp tôi tiến xa trong sự nghiệp. Nếu không có sự ủng hộ của họ, tôi sẽ không bao giờ thành công như hôm nay. Họ đồng hành cùng tôi bất cứ khi nào có thể”.

Al Naber còn được biết đến với đức tính cần cù và ham học. Nữ tuyển thủ này đã phân chia thời gian để vừa đá bóng vừa có thể theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Aalborg. Khi được hỏi về khó khăn của phụ nữ đạo Hồi khi chơi bóng, Al Naber chia sẻ: “Gia đình là lý do giúp tôi tiến xa trong sự nghiệp. Nếu không có sự ủng hộ của họ, tôi sẽ không bao giờ thành công như hôm nay. Họ đồng hành cùng tôi bất cứ khi nào có thể”.


	Phần lớn các cầu thủ nữ của Jordan hiện tại thần tượng Miseda Naseem (phải), thủ môn kiêm đội trưởng của ĐT Jordan trước khi giải nghệ vào tháng 6/2013.

Phần lớn các cầu thủ nữ của Jordan hiện tại thần tượng Miseda Naseem (phải), thủ môn kiêm đội trưởng của ĐT Jordan trước khi giải nghệ vào tháng 6/2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại