Cận cảnh chấn thương của hoa khôi wushu Thúy Vi

PV từ Myanmar |

(Soha.vn) - Dường như nỗ lực thi đấu trong tình trạng sức khỏe không thực sự tốt đã khiến cho chấn thương của Thúy Vi khá nghiêm trọng.

 Toàn cảnh SEA Games 27

Sáng nay (10/12), Dương Thúy Vi - Hoàng Phương Giang đã tham gia tranh tài ở nội dung đối thuật nữ. Mặc dù nhận được rất nhiều kì vọng sau những màn trình diễn thành công (đem về 1 HCV và 1 HCB cho wushu), song cặp đôi của Thúy Vi đã không thể có được phần biểu diễn tốt nhất và chỉ đạt được số điểm khá khiêm tốn 9.54. Thành tích này là chưa đủ để Thúy Vi – Phương Giang giành được huy chương.

 	Thúy Vi là người đầu tiên đem HCV về cho Việt Nam

Thúy Vi là người đầu tiên đem HCV về cho Việt Nam

Dường như chính chấn thương chưa bình phục đã ảnh hưởng phần nào tới phong độ của Thúy Vi. Việc liên tục nén đau thi đấu có vẻ như khiến cho tình trạng chiếc đầu gối của cô trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau khi hoàn thành bài thi đối thuật nữ, Thúy Vi lập tức phải chườm đá vào vết thương. Theo quan sát của phóng viên, phần đầu gối của cô vẫn bị sưng tấy.

Được biết, Thúy Vi đã bị dính chấn thương trong một buổi tập tại Myanmar trước thời điểm phải tham gia thi đấu 2 ngày. Trước mỗi lần xung trận, cô vẫn phải dùng dùng thuốc và trị liệu. Nhưng bằng tinh thần nỗ lực tuyệt vời, Thúy Vi đã có một kỳ SEA Games đáng nhớ với thành tích đem về 1 Vàng, 1 Bạc dành tặng NHM nước nhà.

Cận cảnh chấn thương của Dương Thúy Vi:

 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại