Cám cảnh Olympic Sochi: Ghế trống bất tận!

Một Olympic Sochi đắt đỏ nhất trong lịch sử làng thể thao khi tiêu tốn đến 50 tỷ USD, song sau những tò mò ban đầu, hình ảnh quen thuộc giờ đây chỉ là những hàng ghế trống bất tận.

Aleksandra Kosterina - phát ngôn viên của Olympic Sochi 2014 - cho biết 92% vé vào xem các cuộc tranh tài tại Olympic Sochi 2014 đã được bán hết, song thật kỳ lạ khi có tới 40.000 khán giả đã bỏ phí chiếc vé xem Olympic của mình trong hai ngày đầu Thế vận hội. Bà thừa nhận: “Một trong những vấn đề lớn của chúng tôi là do tâm lý của người Nga không thích đến một sự kiện nào đó quá sớm hoặc đi quá xa. Thông thường, họ sẽ chờ tới sát giờ thi đấu mới bắt đầu đến xem sự kiện”.

Hơn nữa, các cổ động viên phải vào sân muộn do phải qua vòng kiểm tra an ninh chặt chẽ của cảnh sát trước khi bước vào sân vận động để chứng minh họ không phải là khủng bố. Để có thể thoải mái dạo chơi ở Sochi, những người đến đây phải có được tấm thẻ căn cước đặc biệt được gọi là “hộ chiếu cho người hâm mộ”. Thủ tục để lấy thẻ này chỉ mất vài phút, nhưng ban tổ chức trong khi vung vãi kha khá ngân sách làm công trình hoành tráng, lại vô cùng hà tiện trong việc thiết lập các địa điểm phát thẻ. Kết quả là hàng dài người chờ đến hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ có được một tấm thẻ.

Các khán đài tại Olympic Sochi vắng lặng

Các khán đài tại Olympic Sochi vắng lặng

Tình hình bi đát đến độ theo tờ ABC News, ban tổ chức Olympic Sochi còn phải huy động cả tình nguyện viên để “điền” vào chỗ trống. Cũng tương tự như trong Olympic London năm 2012 và Bắc Kinh 2008, các tình nguyện viên và binh lính Anh vừa phải làm công việc vốn có của mình, vừa phải tranh thủ làm nghề… lấp ghế trống. Được biết, giá vé của những cuộc tranh tài trong đại hội thể thao này không hề rẻ, một chiếc vé để tham dự buổi Lễ khai mạc (7/2) trị giá 20.000 rúp (587 USD), một bộ vé xem các cuộc tranh tài ở hai môn phối hợp, trượt tuyết-nhảy và trượt tuyết-bắn súng cầu là 50.000 rúp (1.444USD).

Tình nguyện viên tại Olympic Sochi phải kiêm luôn nhiệm vụ lấp ghế trống

Tình nguyện viên tại Olympic Sochi phải kiêm luôn nhiệm vụ lấp ghế trống

Nga đã đầu tư hơn 50 tỷ USD chi phí cho Olympic Mùa đông lần thứ 22, đưa Sochi trở thành kỳ đại hội tốn kém nhất trong lịch sử thể thao, đồng thời cũng là Thế vận hội bị đe dọa khủng bố khá nhiều. Ban tổ chức đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt để chống nguy cơ khủng bố, thậm chí, đến nhà tắm của các khách sạn, nhà hàng cũng phải lắp camera. Một lượng lớn thiết bị theo dõi điện tử được cài đặt quanh thành phố Sochi nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên và lãnh đạo quốc tế tới tham dự Thế vận hội mùa Đông.

Quá buồn cho thế vận hội tốn kém nhất lịch sử

Quá buồn cho thế vận hội tốn kém nhất lịch sử

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại