Bỏ SEA Games, “kình địch” của Công Phượng chơi World Cup

Lupo |

Trong khi lứa Công Phượng chật vật giành chỗ đứng ở U23 Việt Nam thì đối thủ của anh lại tìm kiếm cơ hội ở giải đấu cấp thế giới.

Ngày hôm qua, U23 Việt Nam đã mở màn chiến dịch chinh phục chiếc HCV SEA Games bằng chiến thắng 6-0 trước Brunei.

Trong số những người được ra sân, có một vài cái tên từng khoác áo U19 Việt Nam năm ngoái như Minh Long, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy và Công Phượng.

Một ngày sau đó, U20 Myanmar, đội bóng từng là địch thủ khó chịu nhất của lứa Công Phượng tại khu vực Đông Nam Á, bước vào VCK U20 thế giới.

Clip U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar:

Ở giải đấu này, Myanmar cùng bảng với New Zealand, Mỹ và Ukraine. Những đối thủ trên không quá mạnh và đội bóng đến từ Đông Nam Á hoàn toàn có thể tin vào những bất ngờ.

Chính vì dồn lực lượng cho giải đấu này, người Myanmar không có được đội hình tối ưu nhất tham dự SEA Games.

Những Nanda Kyaw, Aung Thu, Than Paing đều đã lên đường đến New Zealand. Dù vậy cách đây ít ngày, U23 Myanmar lại cầm hòa được U23 Việt Nam ngay tại sân Cẩm Phả.

Vẫn biết việc U20 Myanmar dự World Cup có sự trợ giúp không nhỏ của may mắn.

Nhưng nhìn “kình địch” một thời của U19 Việt Nam tung hoành trên đấu trường thế giới trong khi những Công Phượng, Văn Toàn gặp nhiều khó khăn trong màu áo đội U23, các CĐV không khỏi chạnh lòng.

Trong 2 năm 2013 và 2014, U19 Việt Nam đã gặp U19 Myanmar 3 lần với kết quả thắng 2, thua 1. Riêng Văn Toàn đã sút tung lưới đội bóng này 4 lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại