Ibrahimovic vs Cris Ronaldo: Thành bại tại tâm

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Ngay trước thềm đại chiến với Bồ Đào Nha, tiền đạo Ibrahimovic đã có chia sẻ khá khó hiểu, cho rằng Cris Ronaldo và Messi mới xứng đoạt QBV chứ không phải anh...

Có một Ibrahimovic rất khác

Hiếm khi nào Ibrahimovic kiêm tốn. Nhưng hôm qua là một ngoại lệ, khi chân sút người Thụy Điển khiêm tốn mà nhận xét rằng hiện chỉ có Messi và Cris Ronaldo là xứng đáng đoạt QBV FIFA 2013. Dù sắp lâm trận đấu với CR7, Ibra vẫn chẳng ngại ngần mà chia sẻ rằng tiền vệ người Bồ đang có phong độ cực kỳ xuất sắc.

Chết thật! Có phải chăng chưa đấu, Ibra đã bị những pha tỏa sáng của Cris Ronaldo thời gian qua hù dọa? Xin thưa rằng không! Những lời phát biểu chân thành hôm qua chính là sự đáng sợ của Ibrahimovic. Sự đáng sợ ấy không xuất hiện nhiều, chỉ khi Ibra phải đứng trước những nhiệm vụ đầy khó khăn như chèo kéo của tuyển quốc gia Thụy Điển vào VCK WC 2014.

 	Ibrahimovic đang rất khó đoán

Ibrahimovic đang rất khó đoán

“Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng”, Ibrahimovc biết rõ những gì mình đang có và CR7 có trong cuộc đua tới QBV FIFA 2013. Qua những lời tiền đạo người Thụy Điển vừa chia sẻ, thì các loạt bài so sánh ít ngày qua của giới chuyên môn đều... vứt vào sọt rác! Bởi sẽ chẳng có cuộc so tài nào với Cris Ronaldo mà Ibrahimovic tham dự.

“Hai lượt trận tới giống như chung kết vậy. Chúng tôi sẽ phải chơi thật tốt. Mọi người đừng nên tập trung vào 2 cầu thủ - đây là cuộc chiến giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Đó là toàn đội và chúng tôi sẽ cố gắng trình diễn để mang về kết quả tốt”, Ibrahimovic tiếp.

Chẳng rõ bên kia chiến tuyến, ý tứ của Cris Ronaldo thế nào. Nhưng tại doanh trại Thụy Điển, Ibra đang biến thành một tiền đạo cực kỳ đáng sợ. Điểm yếu duy nhất của chân sút này là chơi quá cá nhân, ích kỷ và nóng nảy. Nhưng khi anh đã đặt quốc gia lên đầu, cựu tiền đạo Milan có thể khắc phục đến tối đa những yếu huyệt trên.

Gánh nặng QBV FIFA 2013-11-15

Nếu như Ibrahimovic có thể dễ dàng vứt bỏ gánh nặng QBV FIFA 2013 thì với Cris Ronaldo, mọi chuyện khó khăn hơn hẳn. Vấn đề nằm ở chỗ 4 năm qua, CR7 luôn tiến gần sát tới danh hiệu cao quý nhất thế giới bóng đá, rồi bị Messi giẫm đạp ước mơ.

Việc M10 đang sa sút phong độ và vừa chấn thương đã thổi bùng lên khát khao, hy vọng có QBV sau 5 năm chờ đợi của Cris Ronaldo. Tất nhiên đi kèm với cơ hội sẽ là những áp lực rất lớn. Bởi Ronaldo biết rằng không phải khi nào thời cơ cũng đến với anh. Và cũng bởi ngoài Messi còn đó một Ribery đang tỏa sáng, thậm chí có phần nhỉnh hơn CR7 về mặt danh hiệu.

 	Cris Ronaldo sẽ chơi vì anh hay vì Bồ Đào Nha?

Cris Ronaldo sẽ chơi vì anh hay vì Bồ Đào Nha?

Cạnh tranh với tiền vệ người Pháp, hẳn Cris Ronaldo biết 2 trận play-off với Thụy Điển quan trọng cỡ nào. Nếu có thể giúp Bồ Đào Nha đi tiếp, CR7 sẽ sáng cửa QBV năm nay. Ngoài ra, việc được chơi ở VCK vào năm sau sẽ mở ra cơ hội cho Cris Ronaldo tiếp tục cạnh tranh QBV 2014. Nếu anh vắng mặt tại Brazil thì cũng đồng nghĩa với việc tạm biệt sớm bóng vàng năm sau!

Về mặt động lực là thế, nhưng điều khiến fan Cris Ronaldo lo ngại là cầu thủ này sẽ thi đấu thế nào đêm nay. Cris Ronaldo sẽ phải tính toán, lựa chọn rất kỹ trong mỗi pha bóng để có lợi cho màn trình diễn của cá nhân anh hay có lợi cho thành tích toàn đội. Hiển nhiên dù CR7 có là siêu sao sáng bậc nhất thế giới, nhất cử nhất động của anh cũng không phải là hoàn hảo và mang về kết quả tốt.

Nói như vậy để thấy, Ibra đã tự đả thông tư tưởng để bước vào đại chiến. Còn CR7 nếu vẫn u mê bởi QBV FIFA, anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối!

Dự đoán: Bồ Đào Nha 1-1 Thụy Điển

Thông tin lực lượng

Bồ Đào Nha: Miguel Veloso, Coentrao và Pereira chưa chắc ra sân.

Thụy Điển: Có ĐH mạnh nhất.

ĐH dự kiến

 

Thông tin thêm

* Trong 15 lần chạm mặt gần nhất, Thụy Điển chỉ thua Bồ Đào Nha 3 trận.

* Hai đội đã hòa nhau trong 3 lần đối đầu gần nhất. Trận thứ 4 trước đó Bồ Đào Nha thắng 3-2 trên sân khách.

* Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận vừa qua.

* Thụy Điển thắng 4, thua 1 trong 5 trận vừa qua. Trước trận gần nhất thua Đức, Thụy Điển có chuỗi 5 chiến thắng.

* Cris Ronaldo ghi được 9 bàn, có 2 pha kiến tạo trong 4 trận gần nhất. Ibrahimovic có 10 bàn sau 5 trận gần đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại